+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên khỏa thân chém người vô cớ ở TP.HCM: Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ thanh niên khỏa thân chém người vô cớ ở TP.HCM, trong số 3 nạn nhân bị nam thanh niên chém, có một trường hợp bị thương nặng ở cổ, phải gây mê hồi sức.

    Dân trí đưa tin, vào tối 16/10, lãnh đạo khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, nơi đây đã tiếp nhận điều trị 3 trường hợp nạn nhân trong vụ một người đàn ông nghi ngáo đá, cầm dao tấn công nhiều người ngay giữa ban ngày ở TP.HCM.

    Được biết 3 nạn nhân là hai người đàn ông và một phụ nữ, nhập viện cấp cứu vào khoảng 10h cùng ngày.

    Trường hợp thứ nhất là ông L.N.H. (khoảng 50 tuổi), được đưa vào viện trong tình trạng có vết thương ở khủyu tay. Bệnh nhân đã được xử lý và đang nằm theo dõi tại khoa Lâm sàng.

    Nặng hơn là trường hợp của ông D.Đ.L. (khoảng 50 tuổi), nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng cổ. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện điều trị, theo dõi tại khoa Gây mê hồi sức.

    Ca còn lại là một cụ bà khoảng 70 tuổi, thời điểm được đưa vào viện cấp cứu có vết thương ở vùng mặt. Bệnh nhân được các nhân viên y tế khâu vết thương ở mặt, sau đó cho xuất viện khi tình trạng đã ổn định.

    vu thanh nien khoa than chem nguoi vo co o tp hcm tinh trang suc khoe cua cac benh nhan 3
     G được cho là cướp một con dao từ người bán dao dạo rồi đuổi chém người dân xung quanh. Ảnh: Dân trí/vietnamplus.

    Trước đó, Vietnamplus đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 16/10. Thời điểm trên, Công an Phường 2, Quận 3 nhận tin báo có một người đàn ông không rõ lai lịch (khoảng 30 - 35 tuổi) khỏa thân, cầm dao gây thương tích cho người dân tại hẻm 110 đường Nguyễn Thiện Thuật.

    Khi Công an có mặt, người đàn ông bỏ chạy đến hẻm 212,174 đường Nguyễn Thiện Thuật (chợ Bàn Cờ, Phường 3). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên tên D.G (23 tuổi, quê Hậu Giang), làm công nhân ở nhà máy nước đá ở TP.Thủ Đức.

    Theo Báo Tiền Phong, vào sáng cùng ngày, G đi cùng với người thân để giao nước đá trên địa bàn quận 3. Trong lúc đứng chờ giao hàng, người này có biểu hiện bất thường, tự cởi bỏ hết quần áo.

    Sau đó, G được cho là cướp một con dao từ người bán dao dạo rồi đuổi chém người dân xung quanh, G đã gây thương tích cho 6 người trên đường. Khi chạy đến trước quán ăn trên đường Bàn Cờ, G dùng dao tự gây thương tích vào cổ và tử vong tại chỗ. 

    Công an tình nghi người đàn ông gây án và tự sát có dấu hiệu bị bệnh lý. Công an vẫn đang xác minh danh tính người này để làm rõ vụ việc.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-khoa-than-chem-nguoi-vo-co-o-tp-hcm-tinh-trang-suc-khoe-cua-cac-benh-nhan-a595503.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan