+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên ném "bom xăng" vào nhà bạn gái: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ thanh niên ném "bom xăng" vào nhà bạn gái ở miền Tây, tại cơ quan công an, Xuyên khai do bị bố của người yêu ngăn cấm tình cảm nên đã trả thù.

    Liên quan vụ thanh niên ném "bom xăng" vào nhà bạn gái ở miền Tây, tại cơ quan công an, Xuyên khai do bị bố của người yêu ngăn cấm tình cảm nên đã trả thù.

    Ngày 22/2, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa mời Phạm Bá Xuyên (25 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) làm việc để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

    Kết quả điều tra ban đầu, tối 15/2, Xuyên chuẩn bị 3 chai bia, bên trong có chứa xăng, rồi chạy xe máy đến trước nhà ông Phạm Văn Mười, ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, dùng bật lửa đốt cháy từng chai xăng ném vào nhà ông Mười.

    Chai xăng phát nổ làm ông Phạm Văn Chính (anh ruột của ông Mười) bị thương phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè.

    Hiện trường một vụ hỏa hoạn. Ảnh minh họa

    Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Tại cơ quan công an, Xuyên khai nhận do mâu thuẫn trong việc ông Mười và gia đình ngăn cấm tình cảm giữa Xuyên với con gái ông Mười nên Xuyên đã ném chai bia có chứa xăng vào nhà bạn gái để trả thù.

    Đặc biệt, Xuyên thừa nhận cũng với lý do trên, một tháng trước từng ném “bom xăng” vào nhà ông Mười.

    Công an huyện Cai Lậy thu giữ 1 vỏ chai bia, các mảnh vỡ chai bia, 1 bật lửa cùng nhiều vật dụng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-nem-bom-xang-vao-nha-ban-gai-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-a356887.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan