+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên nghi "ngáo đá" gây tai nạn liên hoàn: Tài xế là Việt kiều Mỹ

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ thanh niên nghi "ngáo đá" gây tai nạn liên hoàn rồi ôm vô lăng lắc lư, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người cầm lái là Việt kiều Mỹ.

    Liên quan đến vụ thanh niên nghi "ngáo đá" gây tai nạn liên hoàn rồi ôm vô lăng lắc lư, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người cầm lái là Nguyễn Văn Quốc (quốc tịch Mỹ).

    Chiều 14/3, trao đổi trên VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất báo cáo về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn để gửi cơ quan cấp trên.

    Theo vị này, bước đầu xác định có 2 phương tiện ô tô, 4 xe máy bị hư hỏng, 3 nạn nhân bị thương.

    VietNamNet dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người cầm lái xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ).

    Sau khi tông người, Quốc phấn khích trong xe, nghi do ngáo đá - Ảnh: Plo.vn

    Trước đó, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 13h, ngày 14/3, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường 3/2 (thuộc phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

    Trao đổi trên Thanh Niên, trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Lạt, cho biết tài xế xe 60A - 561.73 có biểu hiện “ngáo đá”. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, người này vẫn ngồi trong xe đã bung túi khí, nhún nhảy bất thường. Khi bị khống chế, tài xế này còn cắn cán bộ công an.

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô 60A - 561.73 chạy hướng từ hồ Xuân Hương đi vào trung tâm Đà Lạt. Khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ (phía trước ấp Ánh Sáng), xe 60A - 561.73 đã va chạm với ô tô BS 49A - 202.90 khiến chiếc xe này văng lên vỉa hè.

    Ô tô 60A - 561.73 tiếp tục bỏ chạy và tông vào đuôi xe máy BS 49B1 - 692.82 (trước cửa hàng Điện Máy Xanh); sau đó di chuyển qua đường Ba Tháng Hai tông liên tiếp vào 4 xe máy khác.

    Khi đến đoạn trước Công ty điện lực Đà Lạt, ô tô 60A - 561.73 va chạm với xe taxi BS 79A - 096.87 rồi văng qua bên trái đường.

    Ô tô 60A-561.73 chỉ dừng lại khi tông trực diện vào cột điện bên kia đường trước một con hẻm.

    CSGT TP Đà Lạt sau đó tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-gay-tai-nan-lien-hoan-tai-xe-la-viet-kieu-my-a266563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan