+Aa-
    Zalo

    vụ thanh niên tông sập tường nhà dân ở TP.HCM: Nhân chứng nói gì?

    (ĐS&PL) - Nhân chứng cho biết, nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trên quốc lộ 1, hướng quận 12 về TP.Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè tông sập bức tường nhà dân.

    Sáng 8/3, báo Giao Thông dẫn nguồn tin từ Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 1 nam thanh niên chạy xe máy tông sập mảng tường 2m của nhà dân trên quốc lộ 1.

    Cụ thể, vào khoảng 19h20 ngày 7/3, người dân sống tại địa chỉ 2067/1A, khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó 1 mảng tường phía trước nhà đổ sập.

    Khi một số người ra kiểm tra thì phát hiện dưới đống gạch đổ nát là 1 nam thanh niên đang nằm bất động cùng chiếc xe máy. Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa nam thanh niên này vào bệnh viện cấp cứu.

    chay xe toc do cao nam thanh nien dam do tuong nha dan o tphcm1
    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu phối hợp cùng Công an quận 12 đã có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Tại hiện trường, đoạn tường rào nhà dân có kích thước khoảng 2m bị đổ sập. Nạn nhân bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu, kế bên là chiếc xe máy biến dạng nặng sau cú tông kinh hoàng.

    Liên quan đến sự việc, tờ Tri Thức Trực Tuyến cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là anh T.Đ.G.H. (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức).

    Theo lời của nhân chứng tại hiện trường, nam thanh niên lái xe máy tốc độ cao trên quốc lộ 1, hướng quận 12 về TP.Thủ Đức. Khi đến trước địa chỉ trên thì mất lái, lao lên vỉa hè tông sập bức tường nhà dân.

    Hiện, vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra.

    Nguyện Cao (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-tong-sap-tuong-nha-dan-o-tphcm-nhan-chung-noi-gi-a568084.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan