+Aa-
    Zalo

    Vụ thầy giáo thể dục tử vong ở Bắc Giang: Tự tử vì trầm cảm nặng

    ĐS&PL Nguyên nhân được gia đình thầy giáo dạy thể dục lý giải do mất ngủ dài ngày do hậu COVID-19, dẫn đến mệt mỏi, tinh thần suy nhược.

    Một cán bộ điều tra Công an TP. Bắc Giang, Bắc Giang cho biết trên báo Giao thông, đến nay, Công tác khám nghiệm liên quan đến cái chết của nam giáo viên thể dục L.N.P. (SN 1981, trú tại phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang) trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tối 28/3 đã cơ bản hoàn tất.

    Kết quả bước đầu xác định nạn nhân tử vong do treo cổ tự tử. Nguyên nhân được gia đình nam giáo viên lý giải là do mất ngủ dài ngày do hậu COVID-19.

    vu thay giao the duc tu vong o bac giang tu tu vi tram cam nang

    Trường THPT Lê Quý Đôn. (Ảnh: Giao thông)

    Cụ thể, theo gia đình nạn nhân, nam giáo viên vừa khỏi COVID-19 sau một thời gian nhiễm bệnh và có biểu hiện mất ngủ kéo dài dẫn đến mệt mỏi, tinh thần suy nhược và có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hành động dại dột.

    Thông tin trên VOV, tại thời điểm khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân có tác động ngoại lực.

    Nhà đa năng nơi nạn nhân treo cổ tự tử cũng được kéo kín rèm cửa, cửa ra vào được khóa trái, chỉ một mình nạn nhân ở bên trong.

    Tối 28/3, tại trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ việc một nam giáo viên dạy môn giáo dục thể chất tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà đa năng của nhà trường.

    Theo một số giáo viên nhà trường, nam giáo viên L.N.P. về công tác tại Trường THCS Lê Quý Đôn từ năm 2017.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thay-giao-the-duc-tu-vong-o-bac-giang-tu-tu-vi-tram-cam-nang-a532748.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan