Vụ thi thể bị trói chặt chân tay ở Đà Nẵng: Nạn nhân làm nghề cho vay tiền


Thứ 5, 21/06/2018 | 08:22


Cùng sự kiện

Thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân ở Đà Nẵng được xác định là Văn Thị Thanh N., làm nghề cho vay tiền.

Thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân ở Đà Nẵng được xác định là Văn Thị Thanh N., làm nghề cho vay tiền.

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân dưới chân cầu Mân Quang, chiều 21/6, đại diện Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã xác minh được danh tính nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là Văn Thị Thanh N., 45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, làm nghề cho vay tiền.

Theo người nhà nạn nhân, bà N. sống cùng chồng và con. Chồng nạn nhân hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài và đang trên đường về nước.

Trang phục của nạn nhân - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, chiều 20/6, bà N. ra khỏi nhà được 1 giờ thì mất liên lạc. Mọi người cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Đến sáng nay (21/6) thì nhận được tin phát hiện thi thể bà N. dưới chân cầu.

Cũng theo người nhà nạn nhân, bà N. sống hiền lành, không xích mích với ai. Lúc phát hiện thi thể nạn nhân, nữ trang trên người bà N. vẫn còn.

Được biết khu vực phát hiện thi thể bà N. cách nhà riêng khoảng hơn 6km.

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng 21/6, người nuôi cá lồng bè tại vịnh Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phát hiện thi thể người phụ nữ nổi cạnh bè cá.

Qua quan sát, xác người này bị trói chặt chân tay, bịt kín mặt bằng túi nilông đen. Nạn nhân tuổi trung niên, mặc áo quần thun in hình hoa văn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Đà Nẵng, thụ lý điều tra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-bi-troi-chat-chan-tay-o-da-nang-nan-nhan-lam-nghe-cho-vay-tien-a233815.html