+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể bị trói chặt tay chân ở Đà Nẵng: Bắt 2 nghi can

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân ở Đà Nẵng, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 nghi can để điều tra về hành vi giết người.

    Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân ở Đà Nẵng, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 nghi can để điều tra về hành vi giết người.

    Tối 21/6, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi Giết người.

    Nạn nhân trong vụ án là bà V.T.T.N. (45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây).

    Nghi can Dũng khai nhận, vợ có vay của bà N. 200 triệu đồng.

    Khoảng 8h ngày 20/6, bà N. mang một con gà đến căn hộ của vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng. Tại đây, Dũng đã dùng dây siết cổ nạn nhân rồi đưa vào phòng ngủ giấu xác.

    Nghi can Dũng được điều tra viên lấy lời khai - Ảnh: VnExpress

    Sau khi gây án, đối tượng mang xe máy của nạn nhân đến gửi tại một bệnh viện ở Đà Nẵng rồi trở về căn hộ. Nghi can Dũng lấy được trong túi xách của bà N. số tiền chừng 4-5 triệu đồng và dùng khoản tiền này để đưa vợ con đi thuê nhà nghỉ ở qua đêm.

    Đến 10h30 cùng ngày, nghi can Dũng về nhà, dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp.

    Khoảng 1h sáng 21/6, lợi dụng vắng người, Dũng di chuyển xác nạn nhân từ căn hộ tầng 6 vào thang máy để đưa xuống đất. Đối tượng tiếp tục dùng xe máy chở đến cầu Mân Quang và đẩy xác xuống vịnh.

    Khoảng 4h30 cùng ngày, người dân nuôi cá bè ở Vịnh Mân Quang (gần chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phát hiện thi thể nổi trên sông nên báo công an.

    Trang phục của nạn nhân - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Vào cuộc điều tra, công an xác định vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh là nghi can.

    Bước đầu, Dũng khai nhận một mình thực hiện việc sát hại và phi tang xác nạn nhân với mục đích để vợ khỏi trả nợ cho bà N.

    Tuy nhiên, lời khai của Dũng có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của Oanh. Cơ quan điều tra nhận định không loại trừ khả năng việc sát hại bà N. đã được các đối tượng bàn bạc, lập kế hoạch từ trước.

    Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước trong tư thế mặt úp xuống.

    Theo người dân, nạn nhân là nữ, trên người mặc áo quần thun in hình hoa văn. Thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen.

    Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là V.T.T.N., làm nghề cho vay.

    Người thân nạn nhân cho hay, bà N. sống hiền lành, không xích mích với ai. Hiện sự việc đang tiếp tuc được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-bi-troi-chat-tay-chan-o-da-nang-bat-2-nghi-can-a233859.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan