+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể biến dạng trong ô tô cháy rụi: Bí thư xã khai giết người rồi tạo hiện trường giả

    • DSPL
    ĐS&PL Bước đầu, tại cơ quan công an, bí thư xã khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết người sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang

    Bước đầu, tại cơ quan công an, bí thư xã khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết người sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang.

    Công an thông tin về vụ phát hiện thi thể cháy rụi trong ô tô. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

    Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người tạo hiện trường giả, xảy ra vào ngày 4/5.

    Từ kết quả giám định và thông tin thu thập được, công an xác định nạn nhân là Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và chiếc xe ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

    Trong ngày 4/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

    Đến ngày 10/5, Công an tỉnh đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Minh khi người này đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

    Tại cơ quan công an, bước đầu, Đỗ Văn Minh đã khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương, sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang.

    Theo đó, cứ mỗi cuối tuần, ông Minh lại lái xe ô tô bán tải BKS 51C-715.70 đến rẫy tại huyện Đắk G'Long để trông coi quản lý rẫy. Khoảng chiều tối 3/5, ông Minh đến nhà rẫy của Vương ở xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để uống bia.

    Đến khoảng 0h ngày 4/5, ông Minh đánh anh Vương chết (chưa rõ nguyên nhân) rồi đưa thi thể của nạn nhân lên xe ô tô  mình và lái xe tông vào cột mốc rồi tạo hiện trường giả. Sau đó, ông Minh đốt xe ô tô, rồi đi bộ về nhà người dân đã gửi xe mô tô trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống Bình Phước.

    Thông tin được biết, nạn nhân Trần Nho Vương là cháu của nghi can Đỗ Văn Minh.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h ngày 4/5, trên quốc lộ 28, người dân phát hiện một chiếc ô tô bán tải BKS: 51C-715-70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể bị cháy đen, biến dạng.

    Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xe này có dấu hiệu của một vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả. Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Minh có liên quan đến vụ án nên tiến hành truy bắt ông Minh.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-bien-dang-trong-o-to-chay-rui-bi-thu-xa-khai-giet-nguoi-roi-tao-hien-truong-gia-a322910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan