+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể người bán vé số nằm sấp dưới ruộng lúa: Kết quả khám nghiệm hiện trường

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ thi thể người bán vé số nằm sấp dưới ruộng lúa ở Bình Phước, kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị mất vàng...

    Liên quan vụ thi thể người bán vé số nằm sấp dưới ruộng lúa ở Bình Phước, kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị mất vàng...

    Sáng ngày 8/2, trao đổi với PV báo Đất Việt, đại diện Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, qua điều tra ban đầu xác định vụ thi thể người đàn ông bán vé số nằm sấp dưới ruộng là một hiện trường vụ giết người cướp tài sản.

    "Nạn nhân bị mất một số tài sản mang theo trong đó có vàng, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc", đại diện Công an thị xã Bình Long nói.

    Chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường. Ảnh: Dân Việt

    Trước đó, vào sáng ngày 7/2, người dân đang lưu thông trên đường đoạn qua ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long phát hiện thi thể một người đàn ông đang nằm bất động dưới ruộng lùa bên đường.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Qua kiểm tra, xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, ngụ thị xã Bình Long).

    Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm sấp, cách mặt đường nhựa khoảng hơn 10 mét. Nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo. Chiếc xe đạp của nạn nhân cũng được tìm thấy cách hiện trường 10m.

    Theo người dân địa phương, ông Ngọc hành nghề bán vé số. Điều khác biệt là mỗi lần đi bán vé số, người đàn ông này thường đeo nhiều vàng trên người.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-ban-ve-so-nam-sap-duoi-ruong-lua-ket-qua-kham-nghiem-hien-truong-a355561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan