Vụ thi thể người đàn ông bị xe container kéo 60km: Bất ngờ lời khai của tài xế


Thứ 3, 19/01/2021 | 08:25


Cùng sự kiện

Tin tức mới nhất vụ thi thể người đàn ông bị xe container kéo 60km, tài xế khẳng định không hề hay biết xe mình đã gây ra tai nạn và kéo nạn nhân đi một quãng đường dài.

Tin tức mới nhất vụ thi thể người đàn ông bị xe container kéo 60km, tài xế khẳng định không hề hay biết xe mình đã gây ra tai nạn và kéo nạn nhân đi một quãng đường dài.

Ngày 19/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ và lấy lời khai tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) để làm rõ hành vi kéo thi thể nạn nhân đi khỏi hiện trường tai nạn gần  60km.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 20h50 ngày 17/1, Tùng điều khiển xe container 63C- 079.35 lưu thông theo hướng TP.HCM - Phan Rang.

Khi xe đến Km 1631 + 600 quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa đã xảy ra va chạm với xe máy 86B1-239.46 do ông T.Đ.V (45 tuổi, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) vừa qua đường, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến ông V. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân văng khỏi hiện trường. Sau va chạm, xe container tiếp tục di chuyển, cuốn theo thi thể nạn nhân dưới gầm xe.

Khi đi cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60km, chiếc xe container bị lực lượng CSGT chặn tại tại khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Kiểm tra chiếc container, công an phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm xe bên trái sau bánh trước. Lực lượng công an đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài; đồng thời bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong giải quyết.

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, liên quan đến vụ việc, trích xuất camera an ninh khu vực xảy ra vụ tai nạn, thời điểm xảy ra va chạm có tiếng động rất mạnh, khi xe container cuốn xe mô tô vào gầm xe đã tạo ra tia lửa kéo dài. Tuy nhiên, sau đó tài xế xe container vẫn điều khiển xe đi tiếp.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tùng khẳng định không hề hay biết xe mình đã gây ra tai nạn và kéo nạn nhân đi gần 60 km.

Ngoài Tùng, trên xe còn có vợ của tài xế này và người vợ cũng khẳng định không hề hay biết gì.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ lời khai của tài xế bằng việc lấy lời khai các lái xe chạy sau chiếc xe đầu kéo này ở một số đoạn.

Trả lời tờ Tri thức Trực tuyến, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ vụ thi thể người đàn ông bị xe container kéo đi 60 km sau tai nạn. Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, cơ quan điều tra đang thu thập các dấu vết trên phương tiện, hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-xe-container-keo-60km-bat-ngo-loi-khai-cua-tai-xe-a353183.html