+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể người nghi bị đốt cạnh nhà xác ở Sơn La: Lãnh đạo thị trấn nói gì?

    • DSPL
    ĐS&PL "Hiện công an chức năng đang điều tra, xét nghiệm ADN và vân tay để xác định danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc", Bí thư Đảng ủy thị trấn Ít Ong (Sơn La) cho hay.
    vu thi the nguoi nghi bi dot canh nha xac o son la lanh dao thi tran noi gi
    Thi thể người đàn ông có dấu hiệu bị thiêu cháy ở Sơn La - Ảnh: VOV

    Liên quan vụ "thi thể người đàn ông nghi bị đốt cạnh nhà xác", sáng ngày 27/6, trao đổi trên báo Đất Việt, ông Lù Văn Mẳn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) - cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã thông báo tới 16 xã ở trên địa bàn nhưng hiện chưa có gia đình nào đến nhận thi thể hay trình báo gia đình có người mất tích.

    Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không phải bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện. Khu vực phát hiện thi thể là cạnh nhà xác bệnh viện. Khu vực này rất vắng người qua lại, thường chỉ có nghiện ngập hay tụ tập ở đó. Cạnh thi thể cũng không phát hiện giấy tờ hay dấu vết gì để lại.

    Hiện công an chức năng đang điều tra, xét nghiệm ADN và vân tay để xác định danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc".

    Trước đó, như tin đã đưa, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thông báo tìm tung tích người tử vong tại khu vực nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La.

    Người này là nam giới, khoảng 35 đến 45 tuổi, cao khoảng 1m60.

    Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông này chết trong tình trạng không có quần áo, có dấu hiệu bị đốt trước khu vực nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La).

    Hiện lực lượng chức năng phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-nghi-bi-dot-canh-nha-xac-o-son-la-lanh-dao-thi-tran-noi-gi-a505136.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan