+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể phân hủy nặng trong bụi rậm khuôn viên trường đại học: Xác định danh tính nạn nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Theo Công an TP.Dĩ An, nạn nhân là sinh viên năm 2 trường đại học Bách Khoa TP.HCM, tạm trú ký túc xá ĐHQG.
    vu thi the phan huy nang trong bui ram khuon vien truong dai hoc xac dinh danh tinh nan nhan dspl
    Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an TP.HCM

    Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đang phân huỷ nặng trong khuôn viên đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, chiều 31/5 Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã xác minh được danh tính của nạn nhân.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn D. (20 tuổi, quê Nghệ An, thường trú tại Xuân Lộc, Đồng Nai, là sinh viên năm 2 trường đại học Bách Khoa TP.HCM, tạm trú ký túc xá ĐHQG).

    Trước đó, khi đang ngồi nghỉ trong khuôn viên trường ĐHQG TP.HCM, người dân thấy có mùi hôi thối nồng nặng nên đã đi tìm xung quanh thì phát hiện một thi thể đang phân huỷ trong bụi rậm nằm ở mép bờ vực cạnh con đường nối đại học Nông Lâm với khu đô thị ĐHQG TP.HCM.

    Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần tây áo thun trắng, trong túi có 1 chiếc điện thoại, có ví nhưng không có giấy tờ tùy thân và hơn 200.000 cùng một thẻ wifi của ký túc xá.

    VTC News đưa tin, bước đầu, cơ quan chức năng xác định cơ thể nạn nhân không có tác động của ngoại lực. Phía công an đã tiến hành các thủ tục xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong.

    Theo người thân của D., nạn nhân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cô ruột nuôi lớn, tính tình D. hiền lành, học giỏi.

    Trước đó, chiều ngày 26/5, bạn cùng phòng và quản lý tòa nhà còn thấy D. Tới ngày 27, 28/5 quản lý tòa nhà gọi cho D. thì điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, tới ngày 29 thì không liên lạc được với nam sinh này.

    Tối cùng ngày, người thân đã tiến hành các thủ tục để đưa nạn nhân về quê mai táng.

    Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-phan-huy-nang-trong-bui-ram-khuon-vien-truong-dai-hoc-xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-a502418.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan