+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể trong thuyền thúng ở bãi biển: Nạn nhân bị 2 cha con ngư dân đánh chết

    ĐS&PL Sau khi sát hại ông Thức, cha con ông Pháp đã đặt thi thể vào trong thuyền thúng, đưa vào bờ rồi rời đi.

    Ngày 17/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Pháp (63 tuổi, ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) và con trai là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) để điều tra hành vi "giết người

    Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Vĩnh Thức (53 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên).

    vu thi the trong thuyen thung o bai bien nan nhan bi 2 cha con ngu dan danh chet
    Chân dung 2 cha con ông Pháp. Ảnh: VTC News

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 30/5, hai cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức cùng nhau đi đánh bắt cá. Đến 14h cùng ngày, khi đang đánh cá ở vùng biển Mỹ Hoà thuộc xã Yên Hoà, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra mâu thuẫn với ông Trần Vĩnh Thức do vướng lưới đánh cá vào nhau.

    Trong cơn bực tức, Pháp điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của ông Thức. Chưa dừng lại ở đó, hai cha con tiếp tục dùng mái chèo đánh vào vùng đầu, vùng mặt và người ông Thức khiến nạn nhân rơi xuống biển.

    Sau khi thi thể ông Thức nổi lên mặt nước, ông Pháp kéo lên thuyền thúng, đưa vào bờ rồi rời đi.

    Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân bên bờ biển, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Khi làm việc với cơ quan công an, cha con Pháp đã khai nạn nhân chết do tai nạn giao thông trên biển. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an làm rõ đây là vụ giết người nên đã bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện, vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-trong-thuyen-thung-o-bai-bien-nan-nhan-bi-2-cha-con-ngu-dan-danh-chet-a541345.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan