+Aa-
    Zalo

    Vụ thiếu nữ bị sát hại ở Điện Biên: Nạn nhân sắp tốt nghiệp, là sinh viên khá giỏi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vụ việc xảy ra với nữ sinh Cao Mỹ D. khiến thầy cô, bạn bè của nạn nhân tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên không khỏi bàng hoàng, đau xót.

    Vụ việc xảy ra với nữ sinh Cao Mỹ D. khiến thầy cô, bạn bè của nạn nhân tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên không khỏi bàng hoàng, đau xót.

    Liên quan đến vụ nữ sinh viên Cao Mỹ D. (SN 1997, Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà vào 30 Tết Âm lịch, trưa 11/2, CQĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà cậu mợ của đối tượng tên Vương Văn Hùng, báo Công Lý phản ánh.

    Theo nguồn tin này, ngôi nhà bị khám xét nằm tại Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Điện Biên). Còn Hùng là kẻ nghi cầm đầu nhóm 5 người hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ D., khi nạn nhân đi giao gà vào chiều 30 Tết.

    Được biết, sau khi ra tù, Vương Văn Hùng không về nhà mà thường xuyên ở nhà cậu mợ dưới Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

    CQĐT Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nơi ở nghi phạm giết em Cao Mỹ D.. Ảnh: Dân Việt.

    Bước đầu, Hùng khai nhận quá trình ăn nhậu cùng các đồng phạm đã cùng thực hiện hành vi xâm hại rồi sát hại em D.. Một trong số các nghi can đã lấy chiếc điện thoại của nạn nhân mang đi giấu tại địa điểm khác.

    Nạn nhân Cao Mỹ Duyên là con gái thứ 2 trong gia đình, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong thời gian về nghỉ Tết đi bán hàng phụ giúp gia đình thì xảy ra vụ án.

    Chia sẻ với báo Lao Động, cô Vũ Thanh Th. - Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, nơi nữ sinh Cao Mỹ D. đang theo học - cho biết, sự việc khiến thầy cô và bạn bè trong lớp, trường vô cùng xót xa, bàng hoàng.

    “Em D. là một học sinh ngoan ngoãn. Em có lực học khá giỏi trong 4 năm qua. Tháng 5 tới đây, nhà trường sẽ tổ chức bảo vệ khoá luận cho các em ra trường. Công ăn học bao năm với bao dự định của tuổi sinh viên, vậy mà...", cô Th. ngậm ngùi.

    Được biết, Mỹ D. là một sinh viên hoạt bát, năng nổ với các hoạt động trường lớp, sống vui vẻ, gần gũi với bạn bè, khi về nhà lại chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ nên khi nghe tin D. bị sát hại các bạn cùng lớp vô cùng đau xót.

    Diễn biến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên

    Trước đó, vào chiều ngày 4/2 (chiều 30 Tết), D. cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ ) thì có một người đàn ông tới hỏi mua gà với số lượng lớn. Người đàn ông này đã xin số điện thoại của D. và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực TP Điện Biên Phủ. Khoảng 18h30, nữ sinh trực tiếp chuyển gà tới địa điểm được yêu cầu. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi giao hàng, gia đình không liên lạc điện thoại được cho nữ sinh, nghi ngờ có chuyện không hay nên đã trình báo công an.

    Đến 10h ngày 7/2 (mùng 3 Tết), thi thể D. được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà bỏ hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

    Chiều tối ngày 10/2, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng. Qua đấu tranh, sáng ngày 11/2, Ban chuyên án tiếp tục tạm giữ thêm một đối tượng khác. Hai đối tượng này bước đầu khai nhận có liên quan đến vụ án.

    Mở rộng vụ án, sáng 11/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt ra quân ập vào bao vây, bắt giữ một số nghi can khác trên địa bàn huyện Điện Biên.

    Trưa ngày 11/2, ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà một đối tượng ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thieu-nu-bi-sat-hai-o-dien-bien-nan-nhan-sap-tot-nghiep-la-sinh-vien-kha-gioi-a262545.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan