+Aa-
    Zalo

    Vụ trẻ mầm non nhặt rác ăn: Hai cô giáo đã bị đình chỉ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Liên quan tới vụ bé 22 tháng tuổi bị cô giáo nhốt ngoài cửa rồi nhặt rác ăn, hiện hai cô giáo của Trường mầm non Xuân Mai (Lạng Sơn) bị đình chỉ công tác.

    (ĐSPL) – Liên quan tới vụ bé 22 tháng tuổi bị cô giáo nhốt ngoài cửa rồi nhặt rác ăn, hiện hai cô giáo của Trường mầm non Xuân Mai (Lạng Sơn) bị đình chỉ công tác, viết kiểm điểm.

    Sáng 5/10, trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai (Văn Quan, Lạng Sơn) cho biết, phía xã đã xác minh vụ việc cô giáo dọa thả trẻ mầm non vào bể nước và để trẻ nhặt rác ăn tại Trường mầm non Xuân Mai.

    [mecloud]s8WBtVe0EU[/mecloud]

    Theo ông Tuấn, phía trường xác nhận việc bé trai bị dọa thả vào bể nước và nhặt rác ăn là có thật. Nhà trường đã tạm đình chỉ 2 giáo viên liên quan và yêu cầu viết bản kiểm điểm.

    "Ban đầu, nhà trường nói cháu bé là con của giáo viên, phía xã đã xác minh và khẳng định thông tin này không chính xác", ông Tuấn cho biết.

    Hình ảnh bé 22 tháng nhặt rác ăn khi bị cô giáo mầm non nhốt.

    Như tin tức đã đưa trước đó, sáng 3/10, cộng đồng mạng phẫn nộ khi xem clip do fanpage Tin nóng Lạng Sơn đăng tải với tiêu đề: “Cô giáo huyện Văn Quan để trẻ ở ngoài cửa khiến cháu bé mở thùng rác ăn”.

    Theo đó, một bé quấy khóc giữa buổi trưa khiến cô giáo bực tức bế ra sân rồi chốt cửa lại. Sau đó, cháu bé nhặt rác ăn sau khi gào khóc. Khi thấy cháu không nín, cô mở cửa bế ra bể nước dọa thả xuống.

    Cũng theo Tri thức trực tuyến, toàn bộ sự việc được một học sinh lớp 12 ở gần đó dùng máy quay ghi lại và đưa lên mạng Internet.

    Ban đầu, nhà trường báo cáo trẻ nhặt rác ăn là con của cô giáo trong trường. Tuy nhiên, sau đó, một phụ nữ tên Nga cho biết, đó là con mình.

    Chị Nga cho hay, hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định. Khi xem clip thấy con mình bốc rác ăn và bị cô giáo nhấc vào bể, chị rất bức xúc, cả ngày không ăn uống gì. Theo người mẹ này, hai giáo viên đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình, nhưng không hiểu sao sau đó lại có tin con chị là con cô giáo trong trường.

    Người quay clip lên tiếng

    Theo Tri thức trẻ, cũng giống như người mẹ khốn khổ, em L.A - người đã cố công thực hiện các clip đằng sau bức tường cao 3 mét, tỏ ra rất bức xúc với những phát ngôn của lãnh đạo trường về danh tính của cháu bé xuất hiện trong clip.

    Theo lời nữ sinh lớp 12, lớp mầm non được chuyển đến gần chỗ em ở từ đầu năm học. Kể từ đó, gần như trưa nào em cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

    Các clip được L.A quay vào khoảng 13h30 ngày 1/10. Khi đó, em đang ở phòng thì nghe tiếng trẻ kêu khóc. Ban đầu, em định trèo lên bể nước trên tầng để quay, nhưng tường quá cao không trèo được.

    Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng lớn, L.A đã dùng điện thoại giơ lên cao để quay xuống phía dưới.

    Sau khi quay được clip đứa trẻ khóc thét bị nhốt ở ngoài cửa, nhặt rác trong thùng ăn, rồi một cô giáo ra ngoài bế vào nhà, người quay đã dừng việc ghi hình. Tuy nhiên, ngay sau đó, lại thấy tiếng khóc của đứa trẻ.

    Sau khi quan sát một hồi, L.A  thấy cô giáo bế đứa trẻ ra ngoài, dọa trên miệng bể nước nên đã mang điện thoại ra quay tiếp. Theo cô gái 18 tuổi này, bể nước này đã sắp cạn.

    Nói về việc phát ngôn bất nhất giữa những người có trách nhiệm tại địa phương trong vụ việc này, L.A cho biết thêm, có nhiều lý do khiến em tin rằng họ đang cố làm cho sự việc chìm đi.

    Đầu tiên đó là việc những người này (gồm lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện và trường mầm non Xuân Mai) đã tìm gặp L.A tại nhà riêng không lâu sau khi sự việc trở lên ầm ĩ, đưa ra những đề nghị để làm sai lệch thông tin.

    Do có ràng buộc nhất định, L.A chỉ ậm ừ và nói "để cháu xem đã". Sau đó, những người này ra về.

    Chính từ những yếu tố trên, nữ sinh lớp 12 nghi ngờ rằng, những người có trách nhiệm đang cố làm sự việc đơn giản đi bằng cách nói đó là con của cô giáo, hòng nhấn chìm sự việc đang rất nóng bỏng này, nữ sinh chia sẻ.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]AxK1arHlYy[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tre-mam-non-nhat-rac-an-hai-co-giao-da-bi-dinh-chi-a113610.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.