+Aa-
    Zalo

    Vụ triệt phá sới bạc của "kẻ cầm đầu" Nguyễn Ngọc Ước: Tiết lộ bất ngờ về lý lịch các con bạc

    ĐS&PL Liên quan vụ triệt phá sới bạc của "kẻ cầm đầu" Nguyễn Ngọc Ước ở Thanh Hóa, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng tham gia vào sới bạc này đều là các con bạc chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự....

    Ngày 29/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa triệt phá một sới bạc, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc (dưới hình thức xóc đĩa), tại nhà Nguyễn Văn Tình (63 tuổi, trú tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân).

    Đối tượng cầm đầu sới bạc này được xác định là Nguyễn Ngọc Ước (33 tuổi, trú tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân).

    vu triet pha soi bac cua ke cam dau nguyen ngoc uoc tiet lo bat ngo ve ly lich cac con bac
    Các con bạc bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

    Trước đó sau thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Thọ Xuân đã ập vào sới bạc của Ước được tổ chức tại nhà Nguyễn Văn Tình. Thời điểm này, lực lượng Công an đã bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ tại chỗ gần 160 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. 

    Theo cơ quan công an, đây là sới bạc hoạt động rất chuyên nghiệp, hầu hết các đối tượng tham gia đều là các con bạc chuyên nghiệp, trong đó, có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc trong những ngôi nhà kiên cố, thường xuyên thay đổi địa điểm, phân công nhiều người cảnh giới từ xa…

    Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ước cùng 10 đối tượng khác trong sới bạc này về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-triet-pha-soi-bac-cua-ke-cam-dau-nguyen-ngoc-uoc-tiet-lo-bat-ngo-ve-ly-lich-cac-con-bac-a508628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan