+Aa-
    Zalo

    Vụ trực thăng Bell-505 rơi ở Hạ Long: Tìm thấy hộp đen và trục vớt máy bay khỏi đáy biển

    ĐS&PL Lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650, rơi trên biển.

    Trưa 6/4, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin trên Người lao động, lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 và đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

    Chia sẻ với những mất mát của các gia đình, người thân các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long đã đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy hỏi thăm, động viên và hỗ trợ các gia đình có người mất trong vụ tai nạn với mức 20 triệu đồng/người mất (mức của tỉnh Quảng Ninh) và 5 triệu đồng/người mất (mức của TP.Hạ Long).

    Ngoài ra, Quảng Ninh cũng hỗ trợ toàn bộ việc ăn, ở, đi lại cho các gia đình và dành điều kiện y tế tốt nhất để chăm sóc 3 người còn lại trong đoàn, nhất là cháu bé đang bị ốm.

    vu truc thang bell 505 roi o ha long tim thay hop den va truc vot may bay khoi day bien
    Một bộ phận xác trực thăng được trục vớt lên tàu. (Ảnh: Lao động)

    Thông tin trên báo Lao động, trong nhóm du khách ở Đà Nẵng ra Hạ Long du lịch có 7 người, nhưng chỉ có 4 người lên chiếc trực thăng định mệnh chiều 5/4/2023. 3 người còn lại không đi vì một cháu bé trong đoàn bị ốm.

    Hơn nữa, chiếc máy bay này chỉ 5 chỗ ngồi, có thể phục vụ tối đa 4 khách.

    Tính đến trưa ngày 6/4, hơn 600 người tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18, Quân chủng Hải quân 38 (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người.

    Trước đó, vào lúc 16h56 ngày 5/4, máy bay trực trăng Bell 505, số hiệu VN-8650, chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam gồm 1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày.

    Trực thăng Bell 505 sau đó mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17h620' tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E, khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng.

    Danh tính 5 nạn nhân trên máy bay trực thăng rơi:

    1. Ông Chu Quang Minh (sinh năm 1964), đại tá, phi công.

    2. Ông Hồ Tá L. (sinh năm 1964), trú tại TP.Đà Nẵng.

    3. Bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1963), trú tại TP.Đà Nẵng.

    4. Bà Hồ Thị O. (sinh năm 1962), trú tại TP.Đà Nẵng.

    5. Bà Phạm Thị B. (sinh năm 1958), trú tại TP.Đà Nẵng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-truc-thang-bell-505-roi-o-ha-long-tim-thay-hop-den-va-truc-vot-may-bay-khoi-day-bien-a571347.html
    Tour bay trực thăng Bell 505 ngắm vịnh Hạ Long giá bao nhiêu?

    Tour bay trực thăng Bell 505 ngắm vịnh Hạ Long giá bao nhiêu?

    Tour du lịch máy bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long được chào bán với mức giá cao nhất khoảng 6,1 triệu đồng/ người. Máy bay để sử dụng phục vụ tour du lịch ngắm Vịnh Hạ Long là mẫu trực thăng Bell 505 được Công ty Trực thăng Miền Bắc nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tour bay trực thăng Bell 505 ngắm vịnh Hạ Long giá bao nhiêu?

    Tour bay trực thăng Bell 505 ngắm vịnh Hạ Long giá bao nhiêu?

    Tour du lịch máy bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long được chào bán với mức giá cao nhất khoảng 6,1 triệu đồng/ người. Máy bay để sử dụng phục vụ tour du lịch ngắm Vịnh Hạ Long là mẫu trực thăng Bell 505 được Công ty Trực thăng Miền Bắc nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.