Vụ trùm ma túy Huy "nấm độc" cùng bạn tù vượt ngục: Dùng 3 lưỡi cưa cắt song sắt ở lỗ thông gió


Thứ 5, 04/07/2019 | 11:31


Cùng sự kiện

Trùm ma túy Huy "nấm độc" cùng bị can giết người tổ chức vượt ngục bằng cách sử dụng 3 lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người.

Trùm ma túy Huy "nấm độc" cùng bị can giết người tổ chức vượt ngục bằng cách sử dụng 3 lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người.

Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang triển khai lực lượng ráo riết truy bắt 2 bị can trốn khỏi trại giam vào rạng sáng 30/6 là Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc", 33 tuổi) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận).

Báo Pháp luật TP HCM dẫn nguồn tin cho hay, Huy và Nưng được giam chung ở buồng số 5, khu B là một trong những khu giam giữ đặc biệt dành cho các đối tượng nguy hiểm chờ xét xử, có án được canh gác cẩn mật và cạnh khu này còn có cả tháp canh nằm ở hướng Bắc Trại tam giam Công an Bình Thuận.

Cả hai bị can này tổ chức vượt ngục bằng cách đã sử dụng đến 3 lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người.

Công an truy nã toàn Huy "nấm độc" (ảnh trái) và Nguyễn Văn Nưng trốn khỏi trại tạm giam vào ngày 30/6 - Ảnh: NĐT

Báo Pháp luật TP HCM dẫn nguồn thông tin từ một cán bộ từng là quản giáo tại Trại tạm giam này cho biết, việc cưa nhiều song sắt to bằng ngón chân cái phải diễn ra trong một thời gian rất dài bởi vị trí lỗ thông gió khá cao.

Sau khi cưa xong song sắt, lợi dụng đêm khuya và sơ hở trong tuần tra của cán bộ quản giáo, nhiều khả năng hai bị can leo lên chòi canh gác, leo lên hàng rào kẽm gai phía trên tường bảo vệ, sau đó nhảy xuống khu trồng rau tăng gia sản xuất.

"Khả năng sau đó các bị can trèo qua nóc nhà dân cạnh đó", vị này cho biết.

Theo Zing.vn, Huy từng đi tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, năm 2011, Huy mới 25 tuổi đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Bình Thuận. Huy tổ chức đường dây mua bán rất chặt chẽ, không bao giờ ra mặt. Mọi giao dịch Huy điều hành thông qua đàn em. Khi đường dây này bị đánh sập, Huy lĩnh 9 năm tù.

Ra tù, Huy tái nghiện và tiếp tục lập đường dây mua ma túy từ Sài Gòn về Bình Thuận tiêu thụ. Gã trai này tạo cho mình một vỏ bọc làm ăn lương thiện dưới cái mác buôn bán bất động sản.

Rạng sáng 6/5, cảnh sát ập vào khống chế khi Huy vừa lái xe từ Sài Gòn về đến nhà riêng tại TP Phan Thiết. Khám xét tại đây, cảnh sát thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc cùng 2 khẩu súng.

Theo Người đưa tin, bị can Nưng mặc dù không có "thành tích" nổi trội như Huy, nhưng cũng là một kẻ máu lạnh.

Trước đó, Nưng gây thương tích khiến anh Tôn Thất Nh. tử vong. Sau đó, Nưng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giam vào ngày 10/12/2017. Đến ngày 6/9/2018, TAND huyện Tuy Phong tuyên phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp cho bên bị hại kháng cáo yêu cầu hủy bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại theo hướng bị cáo Nưng phạm tội “Giết người”.

Ngày 2/4/2018, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Nguyễn Văn Nưng ra xét xử phúc thẩm với tội danh cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Tuy Phong để điều tra, xét xử lại.

Theo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hiện công an tỉnh đang huy động nhiều lực lượng truy tìm hai đối tượng này.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cá nhân, đơn vị sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Công an tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ số 117 Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại liên hệ: 0693.428.313 hoặc 0693.428.140.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-trum-ma-tuy-huy-nam-doc-cung-ban-tu-vuot-nguc-dung-3-luoi-cua-cat-song-sat-o-lo-thong-gio-a282795.html