+Aa-
    Zalo

    Vụ trưởng công an phường chết trong tư thế treo cổ: Nạn nhân để lại sổ tiết kiệm

    (ĐS&PL) - “Qua khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân chết do tự treo cổ; còn lý do dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định. Đã loại trừ nguyên nhân do kinh tế cá nhân...”, Đại tá Lai cho biết.

    Tối ngày 27/2, trả lời PV báo Lao động, Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin chính thức vụ trưởng Công an phường Điện An chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở.

    Danh tính nạn nhân được xác định là iông N.H.A (trưởng Công an phường Điện An).

    “Qua khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân chết do tự treo cổ; còn lý do dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định. Đã loại trừ nguyên nhân do kinh tế cá nhân...”, Đại tá Lai cho biết.

    vu truong cong an phuong chet trong tu the treo co nan nhan de lai so tiet kiem
    Ảnh minh họa

    Trong khi đó, theo báo Vietnamnet, Công an thị trấn Điện Bàn cho hay, trước khi tử vong, ông A. đã để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình. Ngoài sổ tiết kiệm trên, ông A. không để lại bất cứ gì khác.

    Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho biết, vào khoảng 3h ngày 27/2, ông A. rời khỏi nhà. Đến khoảng 4h, các chiến sĩ trực ban phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe trụ sở Công an phường Điện An. Ông A. không có mâu thuẫn hay nợ nần, gia đình không phải nghèo khó.

    Theo UBND phường Điện An, ông A. công tác tại phường từ năm 2015. Những ngày qua, ông làm việc bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện khác lạ, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc.

     

    Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông A.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-truong-cong-an-phuong-chet-trong-tu-the-treo-co-nan-nhan-de-lai-so-tiet-kiem-a567215.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan