+Aa-
    Zalo

    Nhóm đối tượng truy sát tài xế taxi ở Bắc Giang lĩnh án

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ truy sát làm lái xe taxi ở Bắc Giang tử vong, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

    Trong ba ngày 25, 26 và 27/5, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997) ở tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cùng đồng phạm bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

    Theo hồ sơ vụ án, đêm 10/11/2020, chị Trần Thị Ngân (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1993) thuê anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988) cùng ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang chở taxi đến một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, mục đích gặp chị Nguyễn Thị Phượng (SN 2002,  ở huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) là nhân viên quán hát để giải quyết việc cá nhân.

    Đến nơi, anh Bách ngồi chờ bên ngoài. Chị Ngân và anh Lưu vào quán karaoke đánh Phượng rồi quay video phát trực tiếp trên facebook bằng tài khoản của Phượng. Sau đó, hai người này đi taxi của anh Bách về nhà.

    vu truy sat lam lai xe taxi o bac giang tu vong 6 bi cao linh tong cong 83 nam tu
    Các bị cáo tại phiên tòa.(Ảnh: Mạc Yến)

    Nguyễn Sinh Mạnh (là quản lý của Phượng) xem được video trên đã cùng Đặng Văn Thêm (SN 1999, thôn Đồi Hồi, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996, trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Khôi (SN 1994 ở thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa) ; Nguyễn Văn Ích (SN 1969, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990 ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) đuổi theo chặn xe anh Bách lại.

    Cụ thể, Mạnh lái xe ô tô chở Sơn, Ích, Thêm, Phượng và một phụ nữ khác. Hiếu đi xe máy chở Khôi đuổi theo xe anh Bách ra quốc lộ 37 đoạn gần Trường THPT  Hiệp Hòa số 1 thì vượt lên phía trước, đánh võng, chèn ép xe ô tô của anh Bách. Khôi ngồi phía sau cầm dao phóng lợn giơ lên, chỉ về phía đầu xe ô tô yêu cầu dừng lại.

    Nhóm của Mạnh truy đuổi từ thị trấn Thắng đến thị trấn Bích Động (Việt Yên) thì Mạnh lái ô tô vượt lên, chặn xe anh Bách. Trước tình huống đó, anh Bách quay xe bỏ chạy ngược về hướng huyện Hiệp Hòa. Mạnh gọi điện thoại bảo Hiếu và Khôi chắn xe máy ngang đường, cầm hung khí chặn đầu. Do bị truy đuổi quyết liệt nên anh Bách điều khiển xe với tốc độ cao. Đến địa phận thôn Chùa, xã Lương Phong (Hiệp Hòa), anh Bách đâm vào một xe tải đang đổ đất thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 (thời điểm này quốc lộ 37 đang thi công).

    Lúc này, Mạnh lái xe truy đuổi kịp. Mạnh, Ích lao đến giật cửa xe, lôi anh Bách, anh Lưu, chị Ngân ra ngoài đánh. Thấy anh Bách, Lưu bất tỉnh, chị Ngân gãy tay nên Mạnh bảo mọi người đưa đi cấp cứu. Sự việc này được một phụ nữ đi cùng Mạnh dùng điện thoại di động phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook. Khi đến bệnh viện thì anh Bách đã tử vong.

    Theo hồ sơ, anh Bách bị rượt đuổi trên quãng đường dài hơn 25km, trong khoảng thời gian 16 phút và lái xe với vận tốc trung bình 95,25km/h.

    Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX nhận định, anh Bách bị đa chấn thương, chấn thương bụng, ngực và tử vong (theo kết luận giám định).  Căn cứ vào tính chất vụ việc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Sinh Mạnh 17 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt của hai tội danh là 20 năm tù.

    Nguyễn Đức Hiếu 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 17 năm. Đặng Văn Thêm và Nguyễn Văn Ích 13 năm tù tội “Giết người”, 2 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt của hai tội danh là 15 năm/người.

    Nguyễn Văn Khôi 8 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 9 năm tù.  Nguyễn Ngọc Sơn 6 năm tù tội “Giết người”, 1 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 7 năm tù.

    Ngoài ra, các bị cáo phải thực hiện trách nhiệm dân sự đối với gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử hồi cuối tháng 9/2021. Sau 2 ngày làm việc, TAND Bắc Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-truy-sat-lam-lai-xe-taxi-o-bac-giang-tu-vong-6-bi-cao-linh-tong-cong-83-nam-tu-a539130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan