+Aa-
    Zalo

    Vụ vác hung khí đánh người vì bị nhắc lại chuyện hiếp dâm: Chân dung nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Tức giận việc Tư nói xấu Kha từng hiếp dâm phụ nữ phải bồi thường khiến Kha không lấy được vợ nên đã dùng hung khí đánh nạn nhân.

    Ngày 22/5, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Văn Kha (SN 1995), ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao về tội cố ý gây thương tích.

    Nạn nhân là anh Trần Hoàng Tư (ngụ cùng địa phương). Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật mà Kha gây ra cho Tư là 12%.

    vu vac hung khi danh nguoi vi bi nhac lai chuyen hiep dam chan dung nghi pham
    Trần Văn Kha - Ảnh: NLĐ

    Theo lời khai ban đầu của Kha, chiều ngày 21/1, Kha đang ở nhà thì thấy Trần Văn Khoa (anh ruột của Kha) đi nhậu về nhà cự cãi với cha mẹ về chuyện cha mẹ mình thường khen Trần Hoàng Tư là người tốt, nên Khoa bức xúc đòi đi kiếm Tư để hỏi chuyện.

    Bên cạnh đó, Kha cũng tức giận việc Tư nói xấu Kha từng hiếp dâm phụ nữ phải bồi thường làm Kha quen cô gái nào cũng bị chia tay dẫn đến chuyện không cưới được vợ nên Kha lấy hung khí cùng Khoa đi tìm Tư để đánh.

    Khi đến trước nhà của người quen cùng xóm, Kha nhìn thấy Tư đang ở trong nhà nên kêu Khoa dừng xe máy lại để Kha gọi Tư ra nói chuyện.

    Lúc này, Tư từ trong nhà bước ra thì bất ngờ bị Kha lấy hung khí giấu sẵn trong áo đánh liên tiếp vào người gây thương tích nặng.

    Gây án xong, Kha lên xe cho Khoa chở về nhà và vứt hung khí xuống sông.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung bị can về tội cố ý gây thương tích đối với Võ Chí Tâm (38 tuổi), ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên.

    Theo đó, tháng 3/2021, Tâm cùng người em ruột là Võ Chí Lợi (32 tuổi – ngụ cùng địa phương) đã bị Công an huyện An Biên khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng Lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

    Theo kết quả điều tra, ngày 25/12/2020, Công an xã Nam Yên đang tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện thanh niên (là bạn của Tâm) điều khiển xe môtô của Tâm vi phạm luật giao thông đường bộ nên tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

    Đến chiều tối ngày 29/12/2020, sau khi nhậu say, Tâm rủ theo em ruột là Lợi mang theo hung khí đến trụ sở Công an xã Nam Yên để đòi lại chiếc xe máy (đang bị Công an tạm giữ). Lúc này, 3 đồng chí Công an xã đang ngồi ăn cơm phía sau thì nghe có tiếng náo loạn trong trụ sở nên Thượng sỹ Lê Bảo Chung nhanh chóng chạy ra xem thì bất ngờ bị Tâm và Lợi chặn đánh. Đại úy Nguyễn Bảo Thịnh – Phó trưởng Công an xã chạy ra can ngăn thì bị Tâm cầm dao tự chế rượt chém trúng vùng lưng gây thương tích thì được mọi người can ngăn nên Tâm và Lợi lấy chiếc xe máy vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an xã đem về nhà.

    Chưa dừng lại ở đó, khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng này tiếp tục quay lại trụ sở Công an xã dùng dao rượt chém 3 đồng chí Công an đang trực, đồng thời đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản rồi mới bỏ đi.

    Với hành vi côn đồ xem thường pháp luật, sau khi gây án Tâm đã bị Công an huyện An Biên bắt giữ, còn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay. Tâm là đối tượng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về hành vi gây rồi trật tự công cộng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vac-hung-khi-danh-nguoi-vi-bi-nhac-lai-chuyen-hiep-dam-chan-dung-nghi-pham-a501525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan