+Aa-
    Zalo

    Vụ vợ bị chém chết, chồng bị thương ở Long An: Hé lộ nguyên nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ vợ bị chém chết, chồng bị thương ở Long An, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về tiền bạc.

    Liên quan đến vụ vợ bị chém chết, chồng bị thương ở Long An, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về tiền bạc.

    Theo tờ Tri thức Trực tuyến, ngày 28/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tạm giữ Thái Ngọc Lưu (36 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

    Nạn nhân trong vụ việc là vợ chồng bà Nguyễn Thị T.H., 52 tuổi, ngụ ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

    Nghi phạm (đang ngồi) bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 7h15 ngày 27/4, vợ chồng bà H. đến làm hồ cho nhà người quen tại ấp 6A thì xảy ra mâu thuẫn với Thái Ngọc Lưu, 36 tuổi nhà kế bên.

    Sau đó, Thái Ngọc Lưu về nhà cầm một cây dao sang chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của bà H. khiến bà bị thương tích nặng. Chồng của bà H. cũng bị thương tích nhẹ.

    Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. không qua khỏi.

    Báo Long An đưa tin, nhân chứng cho biết, vợ chồng bà H. thời gian gần đây đến làm hồ cho nhà người quen tại ấp 6A sát bên nhà đối tượng Thái Ngọc Lưu. Trước khi xảy ra sự việc, vào chiều hôm trước, vợ chồng bà H. có bị mất một ít tiền nhưng không tìm được.

    Do nghi ngờ Thái Ngọc Lưu nhặt được nhưng không cho xin lại nên giữa vợ chồng bà H. và đối tượng Lưu đã xảy ra mâu thuẫn từ chiều hôm trước nhưng được giải quyết xong.

    Đến sáng ngày 27/4, khi tới nơi làm, bà H. tiếp tục nhắc lại việc mất tiền khiến bà và đối tượng Lưu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sự việc đau lòng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vo-bi-chem-chet-chong-bi-thuong-o-long-an-he-lo-nguyen-nhan-a363942.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan