+Aa-
    Zalo

    Vụ vợ giết chồng rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại: Diễn biến mới nhất

    ĐS&PL Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh để điều tra về hành vi giết chồng rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại.

    Liên quan đến vụ vợ giết chồng rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại, ngày 4/10, VTC News dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh (53 tuổi, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Giết người.

    Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh H. (51 tuổi), chồng của Hoanh.

    vu vo giet chong roi dung chuyen bi giang ho sat hai dien bien moi nhat dpsl 12
    Trần Thị Hoanh bị công an bắt giữ. Ảnh: Công An Nhân Dân 

    Thông tin về sự việc, Công An Nhân Dân cho hay, trước đó bà Trần Thị Hoanh báo chồng của bà là ông H. bị giang hồ đòi nợ sát hại.

    Tuy nhiên qua khám nghiệm, xác minh điều tra vụ việc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ Trần Thị Hoanh chính là hung thủ sát hại ông H..

    Nguyên nhân được xác định là do 2 vợ chồng bà Hoanh và ông H. có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Từ đó, Hoanh căm tức lên kế hoạch giết chồng.

    Trong lúc ông H. ngủ trưa, Hoanh cầm con dao chuẩn bi sẵn đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, lưng… Mặc dù gãy dao, Hoanh tiếp tục lấy chày gõ lưỡi dao đâm xuyên trên người chồng. Sau đó xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện người chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại.

    Điều 123. Tội giết người (Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết 2 người trở lên;

    b) Giết người dưới 16 tuổi;

    c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

    3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vo-giet-chong-roi-dung-chuyen-bi-giang-ho-sat-hai-dien-bien-moi-nhat-a553098.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan