Vụ xác chết nằm trên vũng máu: Nạn nhân bị đánh hội đồng


Thứ 5, 27/03/2014 | 15:22


(ĐSPL) - Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra (Công an TP. Hà Nội), nạn nhân vụ "xác chết nằm trên vũng máu" được xác định là do bị đánh hội đồng.

(ĐSPL) - Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra (Công an TP. Hà Nội), nạn nhân vụ "xác chết nằm trên vũng máu" được xác định là do bị đánh hội đồng.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an TP. Hà Nội, vào khoảng 18h ngày 22/3, anh Thịnh (42 tuổi, người Nghệ An, hiện đã có vợ và 3 người con) đến khu vực phía sau tòa nhà Keangnam (Mễ Trì) để ăn tối. Tại đây, anh Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm gồm 7 đối tượng. Sau đó, anh Thịnh bị các đối tượng dùng vỏ chai, bát đánh vào đầu, rồi bỏ đi.
An ninh - Hình sự - Vụ xác chết nằm trên vũng máu: Nạn nhân bị đánh hội đồng
Hiện trường, nơi phát hiện thi thể anh Thịnh chết trên vũng máu.
Cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện ra anh Thịnh chết tại nhà trọ.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra, cơ quan Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) bước đầu đã xác định được 1 trong số 7 đối tượng tham gia đánh anh Thịnh là Nguyễn Tiến Toàn (SN 1992, ở huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).
Hiện, cơ quan công an TP. Hà Nội đang tiếp tục tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xac-chet-nam-tren-vung-mau-nan-nhan-bi-danh-hoi-dong-a27262.html