Vụ xe biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc: Nhân chứng nói gì?


Thứ 3, 15/11/2022 | 19:02


Cùng sự kiện

“Người dân thấy tài xế bị thương, nên đưa anh này vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Tuy nhiên, khi thấy nữ sinh bị thương quá nặng, tài xế bỏ trốn”, nhân chứng kể.

Sáng 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ xe biển xanh gây tai nạn, khiến một nữ sinh tử vong.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 21h15 ngày 14/11, xe ô tô biển xanh 68C - 0862 chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Khi đến khu vực tượng đài, xe này va quẹt với một người đàn ông rồi bỏ chạy khoảng 200 m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào một nhóm nữ sinh ở phía trước trường THPT Phú Quốc, khiến một nữ sinh tử vong.

Tin trong nước - Vụ xe biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc: Nhân chứng nói gì?
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, dẫn lời nhân chứng cho hay, sau khi tông vào nữ sinh, tài xế ôtô tiếp tục chạy thêm khoảng 200 m về hướng trường Tiểu học và THCS An Thới, thì bị người dân chặn đường giữ lại.

“Người dân thấy tài xế bị thương, nên đưa anh này vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Tuy nhiên, khi thấy nữ sinh bị thương quá nặng, tài xế bỏ trốn”, nhân chứng kể.

Sau hơn 2 giờ bỏ trốn, tài xế ôtô biển số xanh đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Lúc này, tài xế đã thay quần áo khác, khai tên Danh Thép (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng).

Cũng theo nguồn tin, thông tin từ cơ quan đăng kiểm, ôtô biển số xanh 68C-0862 từng được đăng ký chủ sở hữu là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau đó, chiếc xe này được hóa giá cho một cán bộ đã nghỉ hưu tại tỉnh Kiên Giang.

Trong khi đó, nữ sinh tử nạn ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Em này học giỏi, ngoan hiền, vừa thi học sinh giỏi cấp trường tại Trường THPT An Thới để tuyển vào đội thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-bien-xanh-tong-chet-nu-sinh-o-phu-quoc-nhan-chung-noi-gi-a557317.html