+Aa-
    Zalo

    Vụ 'xe Civic đẫm máu': Ngày đền tội của can phạm cuối cùng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi lôi kéo đám đàn em thực hiện cuộc đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc, Khánh trốn biệt vào Nam.
    (ĐSPL) - Sau khi lôi kéo đám đàn em thực hiện cuộc đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc, Khánh trốn biệt vào Nam.
    Theo tin tức trên VOV, TAND Hà Nội ngày 9/4 đưa bị cáo Phan Tùng Khánh (SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Khánh là can phạm cuối cùng trong vụ đấu súng trên đoạn đường Láng – Hòa Lạc xảy ra năm 2010.
    Với tội danh Giết người như truy tố, HĐXX tuyên phạt Phan Tùng Khánh 11 năm tù giam.

    Phan Tùng Khánh tại tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Vietnamnet

    Trước đó, ngày 6/8/2013, hàng loạt bị cáo trong vụ đấu súng trên đường Láng - Hòa Lạc hầu tòa và bị truy tố hai tội danh: “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
    Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Đông 17 năm tù về tội giết người; 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hai mức án cho Nguyễn Quang Đông là 20 năm tù. Nguyễn Bích Thủy chịu mức án 42 tháng tù giam. Các bị cáo khác liên quan đến vụ việc lĩnh mức án từ 12 tháng đến 16 năm tù.
    Riêng Khánh, sau thời gian lang bạt, sống chui lủi trốn nã ở TP HCM, đến ngày 6/10/2014, anh ta ra đầu thú.

    Những bị cáo còn lại trong hiên tòa ngày 6/8/2013.

    Cáo trạng thể hiện, xuất phát từ việc Nguyễn Bích Thủy cầm cố chiếc ô tô Honda Civic BKS 30L – 9049 cho vợ chồng Bạch Thành Phong vay tiền, nhưng chưa trả khiến Thủy và Phong mâu thuẫn.
    Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Phong cùng bạn là Tuấn và Quậy (chưa xác định lai lịch) đến quán Karaoke X6 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm Nguyễn Bích Thủy đòi tiền.
    Không gặp Thủy, Phong đã xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy, làm quản lý quán X6). Tuấn đã dùng cốc thủy tinh ném Đông, làm vỡ kính quán X6, gây thiệt hại tài sản trị giá 4,5 triệu đồng.
    Muốn “rửa hận”, Đông gọi điện cầu cứu Phan Tùng Khánh.
    Khánh đã huy động đàn em, đồng thời chuẩn bị 2 túi đựng hung khí gồm 1 khẩu súng bắn đạn ria và nhiều đao, kiếm các loại.
    Sau khi Khánh phân chia hung khí, cả nhóm lên ô tô ra điểm hẹn để “huyết chiến” với nhóm của Phong ở đầu đường Láng – Hòa Lạc.
    Nhóm của Khánh đi trên hai ô tô ra điểm hẹn thì phát hiện chiếc xe Honda Civic BKS 30L – 9049 do Phong điều khiển đi ngược chiều nên đã tăng tốc đuổi theo.
    Bị bám đuôi, Phong điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Láng – Hòa Lạc, đồng thời đồng bọn của Phong dùng súng bắn trả về phía 2 xe ô tô đang truy đuổi, làm 2 xe trúng đạn.
    Nhận được điện thoại của Đông, Thủy biết chuyện đã tìm cách can ngăn nhưng không được.
    Theo yêu cầu của Khánh, một “đàn em” tên Trường ngồi trong xe đã mở nóc xe ô tô, chĩa súng bắn vỡ kính sau chiếc Honda Civic, làm một người trong xe bị thương.
    Đến đoạn km 24+200 đường Láng – Hòa Lạc (thuộc thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) xe của nhóm Khánh áp sát, đâm xe của Phong lao xuống ta luy đường. Lúc này, nhóm của Phong ra khỏi xe và bỏ chạy.
    Không bắt được Phong, nhóm Khánh và Đông đập phá, bắn vào xe ô tô BKS 30L 9049.
    Sau khi gây án, Phan Tùng Khánh bỏ trốn, các đối tượng còn lại bị bắt giữ.
    Vụ đấu súng ở Hòa Lạc: Can phạm cuối cùng ra đầu thú
    Gia Huy(tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-civic-dam-mau-ngay-den-toi-cua-can-pham-cuoi-cung-a90414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan