+Aa-
    Zalo

    Vụ xe để trước nhà bị trộm mất 4 bánh: Đối tượng gây án như thế nào?

    ĐS&PL Ngày 27/4, Công an TP.Buôn Ma thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt được Phạm Bạch Hổ (37 tuổi, ngụ phường Tân Thành), đối tượng liều lĩnh tháo trộm 4 chiếc bánh xe ô tô.
    Trước đó, ngày 18/4, Công an nhận được đơn trình báo của một người dân trú tại phường Tân Lập về việc trong đêm 17 rạng sáng 18/4, xe ô tô trên vỉa hè trước nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ thì bị kẻ gian tháo trộm mất 4 chiếc bánh.
     
    Nhận tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 7 ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Bạch Hổ.
     
    Theo Dân trí, Hổ đang làm thuê cho 1 Garage ô tô ở phường Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột). 
    vu xe de truoc nha bi trom mat 4 banh doi tuong gay an nhu the nao
    Lực lượng công an dẫn giải đối tượng tới hiện trường để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: BVPL)
    Tại cơ quan Công an, Hổ khai nhận, khoảng 1h ngày 18/4, Hổ mang theo 1 thanh sắt chữ L dùng để tháo ốc rồi điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột tìm xe ô tô người dân để sơ hở nhằm mục đích tháo bánh bán lấy tiền tiêu xài.
     
    Theo Bảo vệ pháp luật, vào rạng sáng 18/4, Hổ mang theo đồ nghề dùng để tháo ốc rồi đi dọc tuyến phố tìm xe ô tô. Đến tại đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện xe ô tô Mazda 3 đậu trên vỉa hè trước nhà dân, không có người trông coi, Hổ đã dùng thanh sắt tháo ốc ở 4 bánh.
     
    Hổ kê khoảng 30 viên gạch ở dưới xe rồi tháo lấy 4 bánh xe và tẩu thoát.
     
    Chủ nhân của chiếc ô tô buổi sáng ngủ dậy mở cửa lấy xe đi làm thì phát hiện 4 bánh đã "không cánh mà bay".
     
    Đây được xác định là vụ trộm cắp hy hữu, manh động và lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
     
    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
     
    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-de-truoc-nha-bi-trom-mat-4-banh-doi-tuong-gay-an-nhu-the-nao-a535596.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan