+Aa-
    Zalo

    Vụ "xe điên" gây tai nạn ở Hà Nội: Thai phụ kể lại giây phút kinh hoàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi bị "xe điên" đâm trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), chị Kh. bị động thai, đau bụng dữ dội.

    Sau khi bị "xe điên" đâm trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), chị Kh. bị động thai, đau bụng dữ dội.

    Danh tính 2 nạn nhân mang thai bị thương trong vụ "xe điên" gây tai nạn trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là chị Ng.T.Kh (SN 1993, ngụ tỉnh Nam Định, mang thai 31 tuần tuổi) và chị Ph.L.Ch (SN 1996, quận Thanh Xuân, Hà Nội, mang thai 22 tuần tuổi). 2 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu.

    Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

    Chị Kh. do chấn thương nặng nên có chảy máu, động thai và đau bụng dữ dội. Hiện sức khỏe của chị Kh. tương đối ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại viện để bác sĩ theo dõi thêm. Còn chị Ch. sức khỏe đã ổn định, nên được xuất viện về nhà.

    Nhớ lại giây phút bị xe ô tô tông ngã rồi bỏ chạy, chị Kh. vẫn chưa hết sợ hãi. Theo chị Kh. tối ngày 25/12, chị được một người em chở đi chơi Noel, khi tới đường Trần Duy Hưng thì thấy một chiếc ô tô đang lùi rất nhanh.

    “Chỉ trong tích tắc chiếc ô tô đã đâm phải xe máy của em tôi và khiến cả hai chị em bị kéo lê trên đường. Chúng tôi đều bị xây xước ở chân và bụng” , báo Tiền Phong dẫn lời chị Kh.

    Theo tin tức ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 20h30 ngày 25/12, tại khu vực lối lên cầu vượt Trần Duy Hưng- Nguyễn Chí Thanh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

    Vào thời điểm trên, anh Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại số 4, ngõ 4, Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình) điều khiển xe ôtô 4 chỗ nhãn hiệu Huyndai, mang BKS: 31F- 9382 trên đường Trần Duy Hưng đã đâm phải giải phân cách cứng giữa đường phân chia lối lên cầu vượt Trần Duy Hưng- Nguyễn Trí Thanh.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao thông

    Sau đó, anh Thắng điều khiển xe lùi lại rồi đâm vào xe mô tô mang BKS: 29E: 148 2.55 do anh Hoàng Tiến Đạt (SN 1994, trú tại số 17, ngõ 1160, đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Ch. đang mang bầu 22 tuần.

    Chưa dừng lại, xe anh Thắng tiếp tục đâm vào xe máy do chị Bùi Thị Ngọc (SN 1995, trú tại Lạc Thịnh, Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển, phía sau chở chị Kh. (đang mang bầu 31 tuần).

    Sau khi gây tai nạn, tài xế Thắng tiếp tục điều khiển xe và mất lái đâm lên dải phân cách bên trái đường Trần Duy Hưng, đâm va phải cột biển báo đặt trên dải phân cách.

    Khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Trần Quyết Thắng, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là 1.177 miligram/1 lít khí thở.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-dien-gay-tai-nan-o-ha-noi-thai-phu-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-a256684.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan