+Aa-
    Zalo

    Vụ xe tải đâm hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

    ĐS&PL "Lúc này có khoảng 5 chiếc xe máy đang chờ đèn đỏ, thì bỗng phía sau có chiếc xe tải lao ầm về phía trước, cuốn luôn 2 chiếc xe máy vào gầm, còn 3 chiếc thì bị hất văng ra ngoài", nhân chứng vụ xe tải đâm hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ ở Bình Dương nhớ lại.

    Ngày 31/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, một chiếc xe tải đã bất ngờ đâm hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

    Theo báo Giao thông, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn. Cụ thể, nam thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ được xác định là anh Trần Chí C. (20 tuổi, quê Vụ Bản, Nam Định).

    Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Mai Văn Hán (36 tuổi, trú TP Thuận An, Bình Dương) và Phạm Ngọc Thủy (43 tuổi, quê Quảng Bình).

    Tài xế xe tải gây tai nạn được xác định là anh Hà Đình Bé (43 tuổi, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương).

    vu xe tai dam hang loat xe may cho den do 3 nguoi thuong vong nhan chung ke lai giay phut kinh hoang 21
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Nhân dân

    Nhớ lại giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn, chú Trương Văn Sang (59 tuổi, ở khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/5, lúc đó chú mới ăn cơm xong, đang ngồi phía trước đường Thuận An Hòa- cách đèn tín hiệu giao thông khoảng 20m, báo Người lao động đưa tin.

    "Lúc này có khoảng 5 chiếc xe máy đang chờ đèn đỏ, thì bỗng phía sau có chiếc xe tải lao ầm về phía trước, cuốn luôn 2 chiếc xe máy vào gầm, còn 3 chiếc thì bị hất văng ra ngoài"- chú Sang nhớ lại.

    Chú Sang cho biết, khoảng cách từ chỗ những chiếc xe máy đang đứng chờ đèn đỏ- là đường Thuận An Hòa, đến chỗ bị xe tải kéo lê rồi dừng lại- là đường Mỹ Phước- Tân Vạn, cách nhau khoảng 30m.

    Theo chú Sang, vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, tài xế xe tải và lơ xe thì chỉ bị xây xát nhẹ.

    Cũng theo chú Sang, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoạn đường này khá vắng vẻ.

    vu xe tai dam hang loat xe may cho den do 3 nguoi thuong vong nhan chung ke lai giay phut kinh hoang 1
    Vụ tai nạn xe tải đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong. Ảnh: Báo Giao thông

    Như tin đã đưa, khoảng 18h40 ngày 30/5, tại giao lộ đường Mỹ Phước- Tân Vạn và Thuận An Hòa thuộc địa bàn phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải BKS 61C-268.90 và nhiều xe gắn máy đang đậu chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người điều khiển xe máy bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 3 chiếc xe máy và 2 chiếc xe ô tô bị hư hỏng.

    Theo báo Công an Nhân dân, làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Bé đã xuất trình các loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, 1 giấy đăng ký xe, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm xe và 1 giấy kiểm định có thời hạn đến tháng 10/2023. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế Hà Đình Bé không phát hiện nồng độ cồn; Test nhanh nước tiểu kết quả không có ma túy. Tài xế Bé khai do khi đến giao lộ nói trên xe tải bị mất phanh dẫn đến vụ tai nạn trên.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-tai-dam-hang-loat-xe-may-cho-den-do-nhan-chung-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-a577187.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan