+Aa-
    Zalo

    Vụ xe tải đè 5 người tử vong ở Hải Dương: Hé lộ tốc độ chiếc ô tô trước khi gây tai nạn kinh hoàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ "đứng xem tai nạn, 5 người bị xe tải đè chết" ở Hải Dương, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6:04:43 là 65 km/h.

    Liên quan vụ 5 người bị xe tải đè chết ở Hải Dương, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6:04:43 là 65 km/h; trước đó 20 giây tốc độ là 63 km/h. Xe tải đứng tên đăng ký của Công ty TNHH Tiếp vận Việt, trụ sở tại Hà Nội.

    Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương - Ảnh: VietNamNet

    VietNamPlus dẫn báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông Hải Dương thể hiện, khoảng 4h10 ngày 23/7 tại Km 63+300, lối đi sang thôn Tưởng Vu, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường tại vị trí lối sang Tưởng Vu làm 1 người chết.

    Tiếp đó, tới 6h cùng ngày, một xe tải đi hướng Hà Nội-Hải Phòng đã đâm vào dải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại điểm km63+300 khiến 5 người chết, 2 người bị thương..

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã xuống trực tiếp hiện trường để phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

    Liên quan đến chiếc xe tải gây tai nạn, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6:04:43 là 65 km/h; trước đó 20 giây tốc độ là 63 km/h. Xe tải đứng tên đăng ký của Công ty TNHH Tiếp vận Việt, trụ sở tại Hà Nội.

    Chiếc xe tải lật nghiêng làm ít nhất 5 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: Báo Hải Dương

    Trước đó, sáng 23/7, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Đào Quang Thảnh - chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương - xác nhận trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 23/7, ông Đào Quang Huấn (một người dân trú tại xã Cộng Hòa) đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị một xe khách 16 chỗ tông tử vong.

    Sau vụ tai nạn, nhiều người thân nạn nhân, người dân xung quanh và cả công nhân đi làm qua cũng đứng lại gần hiện trường.

    Đúng lúc này xe tải 29H-150.97 tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ mất lái lao vào vị trí nhiều người dân, công nhân đang đứng chờ sang đường.

    Vụ tai nạn xảy đến quá bất ngờ khiến nhiều người không kịp phản ứng, chiếc xe tải lật đè lên nhiều người và phương tiện. Cơ quan chức năng xác định có ít nhất 5 người chết tại hiện trường tai nạn.

    Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn “kép” ở Hải Dương:

    1. Ông Đào Quang Huấn - người dân xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương.(Tử vong do xe 16 chỗ đâm trong vụ thứ nhất)

    2. Ông Đào Quang Thuận - SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành, Hải Dương).

    3. Anh Trương Minh Khang - SN 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương).

    4. Anh Nguyễn Quốc Hoàng - SN 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (Kim Thành, Hải Dương).

    5. Chị Hoàng Thị Bung - SN 1985 ở huyện Mai Sơn (Sơn La).

    6. Anh Nguyễn Văn Hiếu - SN 1989 ở xã Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương).

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-tai-de-5-nguoi-tu-vong-o-hai-duong-he-lo-toc-do-chiec-o-to-truoc-khi-gay-tai-nan-kinh-hoang-a285442.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan