Vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người chết: Các nạn nhân ăn cơm tối xong thì gặp tai nạn kinh hoàng


Chủ nhật, 24/04/2022 | 15:39


Cùng sự kiện

Chiếc xe tải chở nông sản đang di chuyển theo hướng từ cửa khẩu Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) về trung tâm huyện Minh Hóa thì bất ngờ lao vào nhà người dân ở bên đường khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 23/4, tại Km 128+900 thuộc Quốc lộ 12A, đoạn qua địa phận Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào chở hàng nông sản do tài xế Nguyễn Bá Đ. (sinh năm 1990, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Khi đang lưu thông từ hướng Cha Lo về Khe Ve đến địa điểm trên thì xe bất ngờ lao thẳng vào một nhà dân ở phía bên trái theo chiều đi.

Xe ô tô đã san phẳng hoàn toàn ngôi nhà, khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong tại chỗ, gồm bà Cao Thị S (sinh năm 1960), Đinh Minh H (sinh năm 1995), Đinh Thị H (sinh năm 1990).

Còn có 3 người khác bị thương, phải đưa đi cấp cứu, gồm: Cao Thị Th (sinh năm 1996) và Cao Uyển N (sinh năm 2005) và tài xế xe tải Nguyễn Bá Đ.

Tin trong nước - Vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người chết: Các nạn nhân ăn cơm tối xong thì gặp tai nạn kinh hoàng
Xe tải lao vào nhà dân. (Ảnh: VietnamNet)

Ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa cho biết trên VietnamNet, thời điểm bị tai nạn, cả nhà bà S. vừa ăn tối xong, đang ra trước hiên nhà ngồi uống nước thì Cao Thị Th dẫn cháu N qua chơi.

Vừa ngồi chơi một lúc thì bị xe tải tông thẳng vào, Th và cháu Nh bị hất văng ra ngoài rồi bị gỗ và tấm fibro xi măng đè lên dẫn đến bị thương. Còn bà S và Đinh Minh H, Đinh Thị H tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Xy, ngôi nhà bị tai nạn nằm cách Quốc lộ 12A khoảng 5m, hộ gia đình sinh sống ở đây đã lâu, từ trước khi chưa có đường.

Tin trong nước - Vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người chết: Các nạn nhân ăn cơm tối xong thì gặp tai nạn kinh hoàng (Hình 2).
Ngôi nhà sau vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin trên TTXVN, sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, lãnh đạo huyện Minh Hóa cùng các đơn vị, lực lượng chức năng đã trực tiếp đến hiện trường, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; tiến hành các thủ tục cần thiết để an táng nạn nhân xấu số.

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-tai-lao-vao-nha-dan-khien-3-nguoi-chet-cac-nan-nhan-an-com-toi-xong-thi-gap-tai-nan-kinh-hoang-a535213.html