Vụ xe tải tông xe khách, 3 người chết ở Khánh Hòa: Khởi tố tài xế


Thứ 5, 14/07/2022 | 14:53


Cùng sự kiện

Liên quan vụ xe tải tông xe khách, 3 người chết ở Khánh Hòa, cơ quan công an vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đỗ Tiến Điệp.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đỗ Tiến Điệp (28 tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đỗ Tiến Tiệp là tài xế điều khiển ôtô tải biển số Vũng Tàu gây tai nạn làm 3 người tử vong, 8 người bị thương tại Khánh Hòa.

An ninh - Hình sự - Vụ xe tải tông xe khách, 3 người chết ở Khánh Hòa: Khởi tố tài xế
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, khoảng 23 giờ tối 11/7, tại Km 1378+900, Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, xe tải do Đỗ Tiến Điệp điều khiển theo hướng Nam ra Bắc, trên xe còn có 3 người khác, đã tông vào đuôi xe khách do ông Phạm Xuân Cang (SN 1971; ngụ Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển chở 41 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: 2 người trên xe tải là anh Nguyễn Văn Nam (SN 1995, ngụ xã Hải Lý) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996; ngụ Thị trấn Cồn, cùng ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); 1 người trên xe khách là bà Lê Thị Xuân Hương (SN 1962; trú Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ngoài ra, có 8 người khác bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu do tài xế xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe tông vào phía sau đuôi xe khách.

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra xác định tài xế ôtô tải Điệp có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, ôtô tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-tai-tong-xe-khach-3-nguoi-chet-o-khanh-hoa-khoi-to-tai-xe-a544548.html