Vụ "xẻ thịt" tàu Chung Chinh buôn sắt vụn: Khởi tố vụ án


Thứ 4, 15/12/2021 | 09:55


Cùng sự kiện

Tàu Chung Chinh được nhóm Đỗ Bá Khang nhập lậu, bán cho nhóm Nguyễn Văn Soái ở Hải Phòng cắt phá bán phế liệu

Ngày 14/12, Bộ đội biên phòng TP.Hải Phòng cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang, Giám đốc công ty TNHH MTV Khang Vinh (phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) liên quan vụ tàu Chung Ching bị "xẻ thịt" lấy sắt vụn.

VnExpress thông tin, quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Bá Khang mua tàu Chung Ching của công ty Yi Chinh Yang, Đài Loan (Trung Quốc) với giá 300.000 đôla Mỹ (gần 7 tỷ Việt Nam đồng).

Khang cùng đồng phạm không làm thủ tục nhập khẩu tàu mà bán lại cho nhóm Nguyễn Văn Soái (43 tuổi, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) với giá 10,5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Vụ 'xẻ thịt' tàu Chung Chinh buôn sắt vụn: Khởi tố vụ án
Tàu Chung Chinh. (Ảnh: VNE)

Ngày 4/11, tàu Chung Ching được lai dắt từ Quảng Ninh về neo tại bờ sông Cấm, xã Đại Bản, huyện An Dương. Đến ngày 8/11, Nguyễn Văn Soái thuê người cắt phá tàu để bán sắt vụn và tháo dỡ thiết bị hàng hải bán đồ cũ thì bị Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Hải quan, Công an kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động. Nguyễn Văn Soái bị triệu tập để làm rõ sự việc.

Đây là vụ buôn lậu rất nghiêm trọng, phức tạp, giá trị tài sản rất lớn, nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Các đối tượng hợp thức hóa các loại giấy tờ, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, hợp đồng mua bán với đối tượng ở nước ngoài để đưa tàu biển vào lãnh thổ Việt Nam.

Việc "xẻ thịt" tàu Chung Ching đã kiếm lợi cho chúng nhiều tỷ đồng; gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, việc cắt phá tàu Chung Ching tại cơ sở phá dở trái phép gây ra những hậu quả về ô nhiễm môi trường.

Được biết, tàu Chung Ching chính là phương tiện vận chuyển hơn 3 triệu bao thuốc lá lậu bị Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1), cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bắt giữ vào 19/3/2020, tại vùng biển vịnh Bắc bộ. Cơ quan Hải quan đã xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và bàn giao phương tiện, thuyền viên cho chủ tào theo quy định.

Sau đó, tàu Chung Ching được thả về nước. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện con tàu này bị "xẻ thịt" trên địa bàn huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-thit-tau-chung-chinh-buon-sat-vun-khoi-to-vu-an-a522491.html