+Aa-
    Zalo

    Vụ xe U oát lao xuống vực, 3 người chết: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ xe U oát lao xuống vực, 3 người chết ở Hà Giang, bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do mất lái dẫn tới rơi xuống vực.

    Liên quan vụ xe U oát lao xuống vực, 3 người chết ở Hà Giang, bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do mất lái dẫn tới rơi xuống vực.

    Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang vừa có báo cáo về vụ xe U oát lao xuống vực khiến 3 người tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 11h ngày 8/11, tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ, thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 23A - 071.95 do anh Sùng Mí Quả (SN 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển đã lao xuống vực sâu khoảng 100 mét. Thời điểm gặp nạn trên xe có tài xế và 6 hành khách. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1973); chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1970); bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1962), cùng trú tại Thành phố Đà Nẵng. 4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhân Triết (SN 1958, chồng bà Tuyết); Trần Công Thịnh (SN 1994, con trai bà Tuyết); Nguyễn Đăng Duy (SN 1998, con trai bà Tuyết); anh Sùng Mí Quả (lái xe).

    Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do xe mất lái dẫn tới rơi xuống vực.

    Về sức khỏe của 4 nạn nhân, cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tài xế Quả đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, còn 3 người khác được chuyển về Hà Nội tiếp tục điều trị và theo dõi.

    Được biết, xe U oát gặp nạn được sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 14/6/2022.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-u-oat-lao-xuong-vuc-3-nguoi-chet-he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-a345452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan