+Aa-
    Zalo

    Vụ xông vào tiệm vàng, đập bể tủ kính ném vàng ra đường: Lời khai của nghi phạm

    ĐS&PL Sơn khai làm nghề bán trái cây ở chợ, do buồn chuyện gia đình nên chơi ma túy. Trong lúc không tỉnh táo, Sơn đã xông vào đập tiệm vàng....

    Ngày 21/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính, ném vàng ra đường vào tối ngày 20/9.

    vu xong vao tiem vang dap be tu kinh nem vang ra duong loi khai cua nghi pham
    Sơn bị khống chế. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 20/9, Sơn cầm một cục đá xông vào tiệm vàng Kim Huyền (đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, TP Dĩ An) đập phá tủ kính, sau đó ném nhiều trang sức bằng vàng ra ngoài đường.

    Sau khi gây án, đối tượng đứng trước tiệm với nhiều biểu hiện lạ. Chủ tiệm vàng sau đó đã tri hô rồi cùng người dân khống chế nam thanh niên, bàn giao cho công an.

    Lực lượng chức năng trong đêm đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng.

    Bước đầu qua test nhanh, Sơn dương tính với ma túy.

    Sơn khai làm nghề bán trái cây ở khu vực TP Dĩ An. Do buồn chuyện gia đình, nên Sơn có chơi ma túy. Trong lúc không tỉnh táo thì người này xông vào đập tiệm vàng. Tới lúc tỉnh táo anh này lại không biết vì sao mình làm như vậy.

    Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xong-vao-tiem-vang-dap-be-tu-kinh-nem-vang-ra-duong-loi-khai-cua-nghi-pham-a551800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan