+Aa-
    Zalo

    Vua đầu bếp: Chí Trung và Nguyễn Quang Dũng làm giám khảo

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Trong tập 11 Vua đầu bếp, NSƯT Chí Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời giao nhiệm vụ cho top 7.

    (ĐSPL) – Trong tập 11 Vua đầu bếp, NSƯT Chí Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời giao nhiệm vụ cho top 7.


    Đều là những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, một nghệ sĩ hài được yêu mến đến từ khu vực phía Bắc, một đạo diễn điện ảnh thông minh và dí dỏm đến từ khu vực phía Nam, NSƯT Chí Trung và Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ bất ngờ xuất hiện trong Vua đầu bếp trong vai trò giám khảo khách mời đặc biệt, cùng hai giám khảo Tuấn Hải và Christine Hà trao nhiệm vụ và đồng hành cùng các thí sinh trong thử thách đồng đội ở tập 11.


    Xuất hiện trong gian bếp chính, NSƯT Chí Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ trực tiếp ra đề bài với 2 thực đơn, đều là những món ăn đường phố của hai miền Nam Bắc để thách thức tài năng và bản lĩnh của top 7.


    Với 7 ứng viên thực hiện thử thách đồng đội tuần này, theo đó, sẽ có một đội có 4 thành viên và đội còn lại chỉ có 3 thành viên. Trong đó, đội chọn 3 thành viên sẽ được lựa chọn một trong hai thực đơn của 2 vị giám khảo khách mời.


    Là ứng viên có món ăn ngon nhất trong tập trước, Phạm Tuyết đã quyết định chọn đội hình 3 thành viên để giành quyền chọn món ăn cho đội mình. Như vậy, đội của Bích Hạnh sẽ có 4 thành viên và sẽ thực hiện các món ăn trong thực đơn còn lại.

    Có thể nói, đây là thử thách “không cân sức” nhưng ở Vua đầu bếp, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, và bất kỳ sai sót nào cũng khiến họ đối mặt với nguy cơ ra về ở thử thách áp lực sau đó.


    Là người được chọn ứng viên đầu tiên, Phạm Tuyết đã chọn Phan Anh, trong khi Bích Hạnh lại khiến mọi người ngạc nhiên với việc chọn Quốc Việt.


    Không chọn theo chiến lược mà dùng tình cảm, cô gái đến từ Quảng Nam đã xây dựng bộ ba Phạm Tuyết – Phan Anh - Quốc Cường để đương đầu với thử thách mới, mà theo lý giải của cô thì việc chọn lựa này mang đến một giá trị còn lớn hơn cả sự thắng thua, đó là sự đam mê, là sự gắn bó anh em với nhau bởi lẽ trong ngôi nhà chung, họ cũng là những người anh – em rất thân thiết.


    Dù cả Quốc Cường và Phan Anh đều rất hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của đội trưởng của mình, thế nhưng chàng trai trẻ Phan Anh cũng hài hước nhận định: “Với đội hình chị Tuyết chọn hôm nay thì nó không khác gì 3 con thỏ đấu với 4 con sói già cả”.


    Với đội hình Bích Hạnh – Quốc Việt – Thanh Cường – Quang Đạt, việc sở hữu và chỉ huy những ứng viên mạnh đã khiến cho giám khảo Tuấn Hải lo lắng thay cho đội trưởng Bích Hạnh: “Em có trong tay một đội quân mạnh như thế này mà em không làm được gì, em không điều khiển được thì em phải hết sức cẩn thận đấy nhé!”.


    Dù vậy, khác ở thử thách đồng đội lần trước, Bích Hạnh lại tỏ ra rất thoải mái và tự tin: “Tôi cũng phải cám ơn Tuyết rất nhiều vì Tuyết đã tự chọn cho tôi một đội hình rất mạnh như vậy. Nhưng không đơn thuần là Tuyết tốt với tôi như vậy, có 2 tình huống có thể xảy ra. Một là nếu đội Tuyết thua, thì Tuyết có thể đấu với chiến thắng những người còn lại. Hai là đánh về phía tôi. Nếu đội Tuyết thắng, thì người ra về hôm nay chính là tôi.”


    Phạm Tuyết và Bích Hạnh, mỗi người đều có khả năng và chiến lược dẫn dắt đội riêng. Một Phạm Tuyết năng động và linh hoạt, một Bích Hạnh đã lấy lại sự tự tin và mềm mỏng, ai sẽ thành công bứt phá với thử thách cam go phía trước?

    Tập 11 của Vua đầu bếp, được phát sóng lúc 20h Thứ bảy, ngày 14/1 trên kênh VTV3.

    HỒNG NHUNG

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]GBXP46mzPD[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-dau-bep-chi-trung-va-nguyen-quang-dung-lam-giam-khao-a119337.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.