+Aa-
    Zalo

    Vừa ra tù vì hiếp dâm lại giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang thực hiện hành vi đồi bại, thì Thanh thấy cháu bé chảy máu nên y hoảng hốt, tức tốc đưa bé gái đi cấp cứu, rồi bình thản gọi điện cho người nhà cháu bé.

    (ĐSPL) - Đang thực hiện hành vi đồi bại, Thanh hoảng hốt đưa bé gái đi cấp cứu, rồi bình thản gọi điện cho người nhà cháu bé báo tin.

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Bùi Đăng Thanh (27 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vào hôm qua (31/7) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

    Thanh đã có vợ và vào năm 2006, Thanh từng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 36 tháng tù giam cũng về tội danh hiếp dâm.

    Bị cáo Bùi Đăng Thanh đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận tội - Ảnh: Báo Tiền Phong

    Theo hồ sơ, trưa 27/2/2015, Thanh trên đường đi mua thẻ điện thoại về ngang qua nhà anh H.V.H thấy cửa gian nhà chính của anh H. không đóng. Thanh đi vào nhà anh H. với mục đích để chơi và sử dụng wifi (nhà anh H. ở sát Trường THCS Đồng Văn nên bắt được sóng wifi của nhà trường) gọi điện thoại cho em trai đang đi lao động ở nước Nga.

    Thanh đi vào nhà thấy cháu H.T.P.T (12 tuổi, học lớp 7, con gái út của vợ chồng anh H) đang nằm ngủ trên giường.

    Lúc cháu T. tỉnh ngủ, ngồi dậy nói chuyện, Thanh xin sờ soạng và đượcc háu T. đồng ý. Thanh đưa cháu T. đi vào phòng buồng ngủ của gia đình anh H. và bắt đầu giở trò đồi bại. Trong khi quan hệ, cháu T chảy máu nhiều nên Thanh vội mượn xe máy chở ra Phòng khám đa khoa Đồng Lau để chữa trị. Gia đình anh H. biết chuyện đã viết đơn tố cáo Thanh lên Cơ quan công an huyện Tân Kỳ. Chiều 27/2, Thanh bị công an bắt giữ.

    Theo báo Lao Động, tại phiên tòa, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    HĐXX cho rằng, hành vi của Thanh đã xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, sự phát triển của trẻ em nữ, cần xử phạt thật nghiêm minh, đồng thời bị cáo đã từng phạm tội danh trên nhưng không rút ra được bài học kinh nghiệm.

    Tuy vậy, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đã đền bù… Bên cạnh đó, đại diện cho gia đình nạn nhân tại tòa cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được Tòa xem xét giảm một phần hình phạt.

    Kết thúc phiên xử, Tòa tuyên Bùi Đăng Thanh 13 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

    BTV(tổng hợp)

    [mecloud]H72hB8aZvM[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-ra-tu-vi-hiep-dam-lai-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-12-tuoi-a104308.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.