+Aa-
    Zalo

    Vũng nước gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 51

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Chiều 24/7, một nam thanh niên bị xe container cán chết trên Quốc lộ 51 (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) được cho là do vũng nước nằm trên đường gây họa.
    (ĐSPL)- Chiều 24/7, một nam thanh niên bị xe container cán chết trên Quốc lộ 51 (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) được cho là do vũng nước nằm trên đường gây họa.
    Những người chứng kiến cho biết, vào khoảng 17h30, anh Dương Thanh Qui (SN 1995, quê ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) điều khiển xe máy BKS: 63T1 - 9341, lưu thông trên Quốc lộ 51 từ ngã ba Nhơn Trạch lên TP.Biên Hòa.
    Vũng nước gây tai nạn chết người trên QL51
    Hiện trường vụ tai nạn container cán chêt ngươi trên Quốc lộ 51.
    Khi đến còn cách ngã 4 Vũng Tàu khoảng 200 mét (đoạn qua khu phố 1, phường Long Bình Tân) thì anh Qui lách tay lái để né tránh vũng nước nằm trên đường.
    Không máy, cú đánh lái né tránh đã khiến xe máy của Qui va chạm với xe máy khác chạy cùng chiều khiến nạn nhân té ngã nhiều mét, văng ra giữa đường.
    Đúng lúc này, chiếc xe container BKS: 51C - 339.37 do tài xế Nguyễn Ngọc Tính (SN 1972, quê ở Vĩnh Long) cầm lái đang chạy song song bên trái đã không xử lý kịp đã cán lên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
    Vũng nước gây tai nạn chết người trên QL51
    Vũng nước này được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của nam thanh niên.
    Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP. Biên Hòa nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân.
    Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại xem đã khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.
    Đến hơn 17h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, thi thể nạn nhân được chuyển đi.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vung-nuoc-gay-tai-nan-chet-nguoi-tren-quoc-lo-51-a42773.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan