+Aa-
    Zalo

    Điện Biên: Bàng hoàng phát hiện thi thế bé sơ sinh có nhiều vết đâm trên cơ thể

    • DSPL
    ĐS&PL Công an huyện Điện Biên đang khẩn trương điều tra, xác minh sau khi phát hiện thi thể đẫm máu của một bé trai sơ sinh bị chôn ở bản Tà Lèng.

    Công an huyện Điện Biên đang khẩn trương điều tra, xác minh sau khi phát hiện thi thể đẫm máu của một bé trai sơ sinh bị chôn ở bản Tà Lèng.

    Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 5/4, một người dân ở xã Tà Lèng ngủ dậy phát hiện gần kho vật liệu có đống đất bất thường. Khi mọi người đến kiểm tra tá hỏa phát hiện một thi thể bé sơ sinh bê bết máu nhô tay trên mặt đất. Sự việc ngay sau đó đã báo Công an TP Điện Biên Phủ.

    Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy nạn nhân là bé trai, nặng 3kg, chào đời khoảng 10 ngày trước đó. Cháu bé bị đâm bằng vật nhọn, sắc nghi dao, tử vong trước lúc phát hiện khoảng 48h.

    Bản Tà Lèng - nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh (Ảnh: BVPL)

    Công an tỉnh Điện Biên đang huy động lực lượng rà soát tất cả các bệnh viện, trạm xá, doanh nghiệp và địa bàn trên toàn tỉnh để xác định tung tích nạn nhân.

    Qua điều tra ban đầu cho thấy, bé trai sơ sinh nghi bị sát hại ở nơi khác, sau đó đưa đến khu vực bản Tà Lèng chôn xác. Vị trí chôn khá gần đường tỉnh lộ từ TP Điện Biên Phủ lên hồ Pá Khoang và Di tích Khu Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nên có khá đông phương tiện qua lại hàng ngày.

    Đêm hôm trước phát hiện thi thể bé trai, Điện Biên có mưa rất to. Chính vì vậy, nước mưa đã xói đất, để lộ 1 phần thi thể nạn nhân.

    Xác minh các phụ nữ mới sinh hoặc đang mang bầu ở xã Tà Lèng, cảnh sát không phát hiện những người này liên quan đến vụ án. Chính vì thế, rất có thể đây chỉ là hiện trường phụ.

    Thu Hương (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-bang-hoang-phat-hien-thi-the-be-so-sinh-co-nhieu-vet-dam-tren-co-the-a270055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan