+Aa-
    Zalo

    Vượt biên sang Trung Quốc vẫn không thoát tội hiếp dâm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Khi đang bị giam giữ tại nhà tạm giam về tội hiếp dâm, Dàu đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam trốn ra ngoài.

    (ĐSPL) – Khi đang bị giam giữ tại nhà tạm giam về tội hiếp dâm, Dàu đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam trốn ra ngoài làm ăn rồi vượt biên sang Trung Quốc nhưng đã bị bắt lại.

    Vượt biên sang Trung Quốc vẫn không thoát tội hiếp dâm

    Đối tượng Dàu tại tòa. 

    Ngày 13/11, Tòa án nhân dân huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lý Văn Dàu (SN 1974) về tội hiếp dâm và trốn khỏi nơi giam giữ. Kết thức phiên xét xử, tòa đã tuyên mức án  44 tháng tù giam và hai tội danh trên.

    Theo cáo trạng, ngày 30/1/2005, khi đang bị tạm giam theo lệnh tạm giam của TAND huyện Trà Lĩnh về tội hiếp dâm, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ phụ trách trông coi nhà giam, Dàu đã trốn khỏi nơi giam giữ.

    Dàu trốn vào 2 tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc làm thuê và lấy tên là Vinh. Tháng 7/2014, Dàu về Cao Bằng rồi trốn sang Long Bang (Trung Quốc) sau đó bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả vào ngày 29/8/2014.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vuot-bien-sang-trung-quoc-van-khong-thoat-toi-hiep-dam-a69057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan