+Aa-
    Zalo

    Vượt đèn đỏ, "quái xế" tông gãy chân Thiếu tá CSGT Ninh Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 nam thanh niên không chấp hành mà còn tông thẳng vào người Thiếu tá CSGT khiến anh này gãy chân.

    vuot den do quai xe tong gay chan thieu ta csgt ninh binh
    Đại tá Phạm Văn Sơn, giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, thăm hỏi thiếu tá Trịnh Đức Chung, chiều 26/5 - Ảnh: Công an cung cấp

    Tối 26/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết khoảng 14h30 ngày 26/5, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim thuộc địa bàn phường Phúc Thành.

    Tại đây, Thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Ninh Bình, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 36B7-549xx theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa vượt đèn đỏ.

    Lúc này, Thiếu tá Chung nhanh chóng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, hai nam thanh niên không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy và tông thẳng vào người Thiếu tá Chung.

    Hậu quả, Thiếu tá Trịnh Đức Chung bị thương phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hai nam thanh niên bị bắt giữ ngay sau đó.

    thanh-nien-vuot-den-do.mp4

    Hai nam thanh niên bị bắt giữ ngay sau đó khai tên là Lê Phạm Hoàng Duy (20 tuổi, ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Minh (20 tuổi, ở xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

    Thiếu tá Chung được chẩn đoán gãy chân.

    Sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến bệnh viện thăm, tặng quà, động viên Thiếu tá Trịnh Đức Chung.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vuot-den-do-quai-xe-tong-gay-chan-thieu-ta-csgt-ninh-binh-a538983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan