+Aa-
    Zalo

    WHO lo ngại biến thể COVID-19 mới có thể xuất hiện ở Triều Tiên

    • DSPL
    ĐS&PL Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại nguy cơ các biến thể mới của COVID-19 có thể sẽ xuất hiện tại Triều Tiên, nơi đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh.

    Ngày 17/5 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mức độ lây nhiễm COVID-19 cao ở những người chưa được tiêm vaccine chẳng hạn tại các nước như Triều Tiên. Điều này có thể tạo nguy cơ cao hơn cho sự xuất hiện của các biến thể mới, theo Reuters. 

    Một quan chức của WHO cho biết, Triều Tiên đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng lớn do thiếu vaccine và cơ sở hạ tầng y tế. 

    "Chắc chắn là đáng lo ngại nếu các quốc gia không sử dụng các công cụ hiện có sẵn", Giám đốc phụ trách xử lý tình huống khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết trước câu hỏi về đợt bùng phát dịch bệnh ở Triều Tiên. 

    Ông nói thêm, WHO đã nhiều lần cảnh báo nếu các nước không kiểm soát được sự lây nhiễm COVID-19 thì luôn có nguy cơ cao xuất hiện các biến thể mới. 

    Khi được hỏi về phản hồi của WHO, ông Ryan nói rằng cơ quan này sẵn sàng giúp đỡ nhưng không có quyền can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền.

    who lo ngai bien the covid 19 moi co the xuat hien o trieu tien
    Triều Tiên đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết ông "quan ngại sâu sắc" về việc virus lây lan giữa những người chưa được tiêm chủng với nhiều bệnh lý tiềm ẩn.

    Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc trước đó cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa thông báo chính thức về đợt bùng phát dịch bệnh do vi phạm rõ ràng các nghĩa vụ pháp lý của đất nước theo Quy định Y tế Quốc tế của WHO.

    Tuần vừa qua, Triều Tiên đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên và thừa nhận rằng họ đang phải chiến đấu với một đợt bùng phát dịch bệnh. Quốc gia này đang huy động các lực lượng quân đội và chiến dịch truyền thông công khai để chống dịch COVID-19.

    Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước hôm 16/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Triều Tiên Kim Hyong Hun cho biết đất nước đã chuyển từ cách ly sang điều trị để xử lý hàng trăm nghìn trường hợp bị nghi ngờ "sốt" được báo cáo. 

    Để điều trị COVID-19 và các triệu chứng của nó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt như ibuprofen, amoxicillin và các kháng sinh khác - các loại thuốc không có khả năng chống lại virus nhưng được kê cho các trường hợp nhiễm khuẩn thứ phát.

    Bên cạnh đó, họ cũng khuyến khích người dân súc miệng bằng nước muối, uống trà kim ngân hoặc trà lá liễu ba lần mỗi ngày.

    Bích Thảo(Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/who-lo-ngai-bien-the-covid-19-moi-co-the-xuat-hien-o-trieu-tien-a537956.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan