World Cup 2022: Thủ môn Argentina bị chỉ trích vì hành động ăn mừng quá khích


Thứ 2, 19/12/2022 | 08:00


Cùng sự kiện

Màn ăn mừng của Emiliano Martinez khi nhận danh hiệu thủ môn hay nhất World Cup 2022 vấp phải sự chỉ trích của một số cổ động viên.

Ngày 18/12, trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính trên sân Lusail. “Albicelestes” đánh mất lợi thế dẫn 2-0 khi để tuyển Pháp gỡ hòa trong 90 phút chính thức. Ở hiệp phụ, đội tuyển Argentina tiếp tục vượt lên và bị gỡ hòa 3-3.

Với kết quả nói trên, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Mbappe lần thứ ba hạ gục Martinez ở khoảng cách 11 mét khi lãnh nhiệm vụ đá lượt mở đầu cho Pháp, tuy nhiên, Messi cũng lạnh lùng đánh bại Lloris ở loạt sút đầu của Argentina.

Ở các loạt sút tiếp theo, thủ môn Emiliano Martinez của Argentina tỏa sáng khi cản được cú đá của Kingsley Coman và gây sức ép khiến Aurelien Tchouameni đá hỏng. Cuối cùng, pha đá phạt đền thành công của Gonzalo Montiel giúp Argentina thắng 4-2 ở loạt đấu cân não, nhờ đó giành chức vô địch World Cup 2022.

Bóng đá - World Cup 2022: Thủ môn Argentina bị chỉ trích vì hành động ăn mừng quá khích
Màn ăn mừng gây tranh cãi của thủ môn Emiliano Martinez.

Trong buổi lễ trao giải sau trận chung kết, Emiliano Martinez được vinh danh là thủ môn hay nhất World Cup 2022. Sau khi nhận giải thưởng, thủ thành đang khoác áo Aston Villa có hành động ăn mừng đầy phấn khích. Tuy nhiên, hành động này của anh lại nhận về sự chỉ trích của một số cổ động viên.

“Hành động thiếu tôn trọng”, một cổ động viên bày tỏ quan điểm.

Một người khác bình luận: “"Hãy nhìn mặt của thành viên ban tổ chức, có lẽ ông ấy bị sốc trước cử chỉ của Martinez".

Có cổ động viên lại nghĩ: "Anh chàng này cần học thêm về sự khiêm tốn".

Được biết, trước đó, Martinez còn nhảy múa ngay sau cú đá chệch khung thành của Aurelien Tchouameni ở loạt luân lưu. Tuy nam thủ môn có hành động gây tranh cãi nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và đóng góp của anh trong hành trình giành chức vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Argentina.

Tại World Cup 2022, Martinez thể hiện xuất sắc ở cả 2 loạt luân lưu để giúp đội tuyển Argentina lần lượt vượt qua Hà Lan ở trận tứ kết và Pháp tại trận chung kết. Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Lusail, thủ môn sinh năm 1993 không kìm nổi nước mắt.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/world-cup-2022-thu-mon-argentina-bi-chi-trich-vi-hanh-dong-an-mung-qua-khich-a560861.html