+Aa-
    Zalo

    World Cup 2022: Tuyển Hà Lan gặp vấn đề sức khoẻ trước trận gặp Mỹ

    • DSPL
    ĐS&PL Đại bản doanh của đội tuyển Hà Lan đã bị bùng phát dịch cúm, có thể là do điều hòa không khí ở nơi ở và các sân tại World Cup 2022.

    Lượt trận đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2022 chứng kiến màn đụng độ giữa Hà Lan và Mỹ vào lúc 22h00 ngày 3/12.

    Hai đội sẽ tranh tài trên sân Khalifa (Qatar) để tranh suất vé đầu tiên vào tứ kết. Đây là cuộc đối đầu hứa hẹn khó lường vì tuyển Hà Lan đang chơi không thực sự thuyết phục nhưng lại có nhiều ngôi sao hơn và ở một đẳng cấp cao hơn.

    Đáng chú ý, trước cuộc đối đầu, một số thành viên của đội tuyển Hà Lan có triệu chứng của bệnh cúm nên huấn luyện viên Louis van Gaal phải cho cả đội nghỉ ngơi và chỉ luyện tập nhẹ nhàng.

    Theo kênh NOS, đại bản doanh của tuyển Hà Lan đã bị bùng phát dịch cúm, có thể là do điều hòa không khí ở nơi ở và các sân tại World Cup 2022, với tiền vệ quan trọng Frenkie de Jong nằm trong số những người bị ảnh hưởng.

    HLV Van Gaal ngày 2/12 cũng xác nhận rằng một số thành viên trong đội đang phải vật lộn với các triệu chứng cúm. Nhà cầm quân này từ chối tiết lộ chi tiết nhưng thừa nhận viễn cảnh dịch bệnh lây lan xung quanh đội là “đáng lo ngại”.

    world cup 2022 tuyen ha lan gap van de suc khoe truoc tran gap my
    Đội tuyển Hà Lan sẽ đối đầu với Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2022. Ảnh: Euronews. 

    Chia sẻ với NOS, HLV Van Gaal cho biết: "Chúng tôi sẽ không nói chi tiết về điều đó (dịch cúm) nhưng nếu nó cứ loanh quanh trong đội thì thật đáng lo ngại". Khi được hỏi có bao nhiêu cầu thủ bị cúm, ông Van Gaal trấn an: "Không có chuyện hơn 15 người bị cúm. Về tình hình hiện tại, mọi người đều khỏe mạnh và sẵn sàng".

    Từ đầu tuần, các tiền vệ đội Hà Lan là Frenkie de Jong và Marten de Roon đã tiết lộ bệnh tình của mình. Trong một lần phỏng vấn với các phóng viên, Marten de Roon bị chảy nước mắt. Nam cầu thủ nói rằng anh bị cảm lạnh. Trong khi đó, Frenkie de Jong bị ngứa họng. Điều này khiến anh khó giao tiếp sau trận gặp Qatar ở bảng A.

    Điều hòa không khí tại nơi ở của các cầu thủ được cho là nguyên nhân gây ra bệnh cúm. Các cầu thủ đội tuyển Brazil cũng đề cập vấn đề tương tự sau chiến thắng của đội trước Thụy Sĩ hôm 28/11. Cầu thủ Antony nói rằng điều hòa không khí ở Qatar đã khiến Neymar và một số đồng đội khác bị ốm.

    Đội tuyển Tây Ban Nha và Mỹ cũng thông tin một số thành viên trong đội xuất hiện triệu chứng bệnh cúm và nói rằng "điều hòa không khí có mặt khắp nơi".

    Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Hà Lan và Mỹ tại một giải đấu lớn. Ở trận giao hữu hồi năm 2015, "cơn lốc màu da cam" đã để thua 3-4 trước Mỹ.

    Trong lịch sử, Hà Lan đã vào tứ kết ở 4 trong 5 lần gần nhất tham dự World Cup, và chỉ bị loại ở vòng 1/8 vào năm 2006. Trong khi đó, tuyển Mỹ đã thua 3 trong 4 trận ở vòng 1/8, chỉ thắng Mexico vào năm 2002.

    world cup 2022 tuyen ha lan gap van de suc khoe truoc tran gap my2
    Lịch thi đấu vòng knock-out World Cup 2022.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/world-cup-2022-tuyen-ha-lan-gap-van-de-suc-khoe-truoc-tran-gap-my-a559300.html
    Sự kiện: World Cup 2022
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan