90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử


Thứ 2, 03/02/2020 | 07:20


Sáng nay (3/2/2020), tại 25 Tôn Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày

(ĐS&PL) Sáng nay (3/2/2020), tại 25 Tôn Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề: “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- Những mốc son lịch sử (3/2/1930- 3/2/2020)”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tượng Bác Hồ

Tham dự buổi khai mạc trưng bày chuyên đề có GS, TSKH Lưu Trần Tiêu- Chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia; ông Phạm Đinh Phong- Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Thể thao văn hóa du lịch); ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa thể thao du lịch; bà Natalia Shafinsbaya, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia văn hóa trong và người nước.

Theo Ban tổ chức, phần trưng bày gồm 3 phần: Phần 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Phần 2: Những mốc son lịch sử; Phần 3: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Người dân đến xem buổi trưng bày

Thông qua hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, trưng bày giới thiệu khái quát có hệ thống về sự ra đời, quá trình tự xây dựng về tổ chức, trong sáng về tư tưởng để đảm đương vai trò lãnh đạo dân tộc trong tiến trình cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu của Đảng lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ tổ quốc; về sự gắn bó máu thịt của Đảng với dân và tình cảm của nhân dân đối với Đảng.

TS Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhận cổ vật của TS Phạm Dũng và phu nhân.

Tại buổi lễ khai mạc trưng bày chuyên đề: “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- Những mốc son lịch sử (3/2/1930- 3/2/2020)”, TS văn hóa Phạm Dũng- là một trong những người đầu tiên sáng lập ra Hội Cổ vật Thăng Long- Hà Nội đã hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia 64 cổ vật chất liệu gốm sứ và đồng có giá trị.

Đây là lần thứ hai TS Phạm Dũng trao tặng cổ vật cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Được biết, nhà sưu tầm cổ vật Phạm Dũng đã 7 lần trao tặng hàng trăm cổ vật có giá trị cho các đơn vị: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh…

Ông Ngô Xuân Chiến- Dũng sỹ diệt Mỹ, thương binh quân Giải phóng Miền nam Việt Nam.

“Tôi mong muốn nâng cao nhận thức và ý thức về di sản văn hóa dân tộc đối với cộng đồng và xã hội”. TS Phạm Dũng bật mí về lý do nhiều lần hiến tặng cổ vật cho các bảo tàng, trường đại học.

PV/Sức khỏe 365

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/90-nam-dang-cong-san-viet-nam---nhung-moc-son-lich-su-a310158.html