Cảnh báo căn bệnh suy nhược cơ thể


Thứ 3, 24/03/2020 | 07:38


(ĐS&PL) Bác sĩ Lê Đình Hùng (chủ nhiệm Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Lê Hùng, địa chỉ số 100 ngõ 80, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết

(ĐS&PL) Bác sĩ Lê Đình Hùng (chủ nhiệm Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Lê Hùng, địa chỉ số 100 ngõ 80, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Suy nhược cơ thể là tình trạng rối loạn đặc trưng bởi sự mệt mỏi không thể giải thích được bằng bệnh lý y khoa nền có sẵn, không cải thiện khi bạn nghỉ ngơi. Thời gian mắc bệnh kéo dài ít nhất 6 tháng. Bệnh thường gặp ở lứa tuổi từ 20-40, xảy ra ở cả nam và nữ nhưng thường phụ nữ bị ảnh hưởng hơn nam giới.”

Tại sao lại bị suy nhược cơ thể?

Nguyên nhân gây suy nhược cơ thể rất đa dạng, phổ biến nhất là stress, lao động quá sức, ăn uống kiêng khem, thiếu chất dinh dưỡng hoặc bệnh nhân sau phẫu thuật, sinh đẻ, thiếu máu, nhiễm trùng toàn thân... Tuy nhiên trên thực tế, đa số trường hợp không có nguyên nhân rõ ràng hay từ căn bệnh cụ thể nào vậy nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

Theo y học cổ truyền, gốc bệnh do âm dương mất quân bình, khí huyết hư, công năng tạng phủ suy giảm.

Triệu chứng của suy nhược cơ thể

Những người mắc bệnh suy nhược cơ thể thường đối diện với tình trạng:

Đau đầu triền miên, hoa mắt chóng mặt

- Mệt mỏi, kiệt sức, hay đổ mồ hôi trộm.

- Người gầy sụt cân, da xanh xao

- Rối loạn giấc ngủ: khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Nếu không được khắc phục, bệnh có thể nặng lên và xuất hiện thêm nhiều triệu chứng như sợ hãi vô cớ, kèm theo ác mộng về đêm khiến người bệnh không thể ngủ được.

- Đôi khi ngất xỉu

- Đau yếu kéo dài hơn 6 tháng, viêm họng, đau cơ, đau khớp nhưng không sưng đỏ, - Suy giảm trí nhớ, kém tập trung, lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, tính khí thất thường.

- Luôn có cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân.

- Suy giảm chức năng tình dục.

Những triệu chứng này nếu kéo dài cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút nghiêm trọng, cần được nghỉ ngơi và điều trị càng sớm càng tốt

Điều trị suy nhược cơ thể hiệu quả

Xã hội - Cảnh báo căn bệnh suy nhược cơ thể

Bác sĩ Lê Hùng chia sẻ: “Suy nhược cơ thể còn được ví như một "lưỡi dao" giấu kín, khiến người bệnh dần sống khép kín, tiếp xúc với người khác trở thành gánh nặng. Các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, kém tập trung kéo dài khiến người bệnh Người bệnh có thể suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm, suy giảm chất lượng cuộc sống.Từ những dấu hiệu suy giảm sức khỏe kể trên, người bệnh càng ngày càng trì trệ trong công việc, không hăng hái, mau mệt và năng suất cũng như chất lượng công việc kém, hay gặp thất bại, càng thất bại, họ lại càng chán nản, buông xuôi. Những bệnh nhân mắc bệnh suy nhược cơ thể cần phải điều trị tích cực và triệt để. Giải pháp toàn diện là điều trị bằng y học cổ truyền, điều trị từ gốc bệnh.Thế mạnh của y học cổ truyền là điều trị hiệu quả đối với hội chứng suy nhược, phòng bệnh và bồi bổ cơ thể. Khi tới Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Lê Hùng, những người bị suy nhược cơ thể sẽ được bác sĩ kê thuốc tăng cường chính khí, bồi bổ khí huyết, ích tạng, điều hòa âm dương. Khi khí huyết sung túc, khí lực dồi dào ôn dưỡng vùng đầu và tứ chi nên không còn tình trạng đau đầu, chóng mặt, chân tay tê yếu không có sức lực. Đối với nữ giới, can huyết sung túc thì huyết của 2 mạch Nhâm, Xung cũng đủ đầy nên kinh nguyệt đều, dễ thụ thai. Bên cạnh đó điều trị bồi bổ khí huyết bằng thuốc Đông Y giúp da dẻ hồng hào, ăn ngon miệng, xương khớp chắc khỏe, tinh thần sảng khoái . Ngoài ra cần tư vấn 1 số hướng điều trị tích cực như nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt trong quá trình điều trị bệnh, ăn uống có chọn lọc, phù hợp với sức khỏe, chế độ sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, điều độ. Thực đơn ăn uống cần đảm bảo 4 thành phần (đạm, béo,tinh bột, vitamin), cần bổ sung thêm nhiều rau xanh nhiều axit folic và vitamin. Không hút thuốc, uống rượu bia.Tránh stress, không thức đêm, ngủ sớm, đủ giấc và ngủ sâu. Tập thể dục, nghỉ ngơi trong ngày bằng cách đi bộ hoặc thư giãn.”

Đáp ứng yêu cầu của độc giả khám và tư vấn điều trị trực tiếp chúng tôi xin cung cấp địa chỉ :

Xã hội - Cảnh báo căn bệnh suy nhược cơ thể (Hình 2).

- Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Lê Hùng

- Địa chỉ số 100 ngõ 80, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Để đặt lịch hẹn khám quý độc giả vui lòng liên hệ theo số điện thoại:

- Hotline: 0246329

2166/ 0965.149.128/ BS.Hùng:0906.281.013

H. Lan

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-can-benh-suy-nhuoc-co-the-a316634.html