Ghe hàng chao đảo rồi phát nổ, 70 tấn hàng hóa bị cuốn trôi


Thứ 3, 21/10/2014 | 12:10


(ĐSPL) – Ban đầu chiếc ghe chao đảo, nghiêng sang một bên rồi phát nổ khiến 70 tấn hàng hóa trên ghe bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

(ĐSPL) – Ban đầu chiếc ghe chao đảo, nghiêng sang một bên rồi phát nổ khiến 70 tấn hàng hóa trên ghe bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vụ nổ trên chiếc ghe mang số hiệu 49K-CT00439H xảy ra vào khoảng hơn 19h ngày 20/10, trên đoạn sông Cần Thơ tại khu vực chợ nổi cách cầu Cái Răng 2 km thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, khiến chiếc ghe bị vỡ nát.

Tin tức - Ghe hàng chao đảo rồi phát nổ, 70 tấn hàng hóa bị cuốn trôi

Nhiều người giúp chủ ghe vớt hàng hóa bị chìm (Ảnh Giao thông vận tải).

Được dẫn lời trên báo VOV, chị Võ Thị Kim Đào là vợ anh Phạm Văn Trường - chủ ghe (ngụ tại vực Phú Tân, phường Tân Phú, quận Cái Răng) kể lại, sau khi ghe cập bến nhận thêm đường cát tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình để vận chuyển đến huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, do bất cẩn khi vận chuyển hàng hóa làm ghe bị nghiêng, dẫn đến chìm dần. Trong lúc này thuyền trưởng đang nổ máy tìm cách lái ghe vào bờ và tri hô mọi người đến giúp, thì bỗng nhiên phát ra tiếng nổ long trời từ buồng máy. 

Thời điểm xảy ra vụ nổ, trên ghe có 400 cây đường (10 kg mỗi cây), 200 thùng gạch men, tổng số hàng hóa này khoảng 70 tấn. 

Anh Nguyễn Văn Hiệp, người dân khu vực Yên Thuận chứng kiến sự việc kể lại: “Lúc ghe chìm xuống, máy vẫn đang chạy, tôi chạy xuống hô hoán xem còn ai trên ghe không. Sau đó tôi chạy lên bờ, đang cột dây ghe thì bỗng nhiên có tiếng nổ, bung toàn bộ phần buồng lái, nóc mui ghe văng lên bờ khoảng 12m” .

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, đến 23h cùng ngày, công tác trục vớt hàng hóa trên chiếc ghe bị chìm vẫn đang được tiến hành.

Chủ ghe cho biết, ước tính thiệt hại của vụ nổ lên đến hàng trăm triệu đồng. Rất may lúc phát nổ, gần khu vực không có ghe hàng hóa của người dân neo đậu, nếu không thiệt hại có thể lớn hơn.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Thị Phương, Trưởng Công an quận Cái Răng cho hay, ngay trong đêm lực lượng chức năng và chủ tàu đã huy động người dân trục vớt hàng hóa trên ghe, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, sau đó cho trục vớt tàu để điều tra nguyên nhân.

Cho đến rạng sáng nay 21/10, cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn tất việc trục vớt hàng chục tấn hàng trên chiếc ghe chạy tuyến Cần Thơ - Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chìm tại khu chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) này.

Theo nhận định ban đầu của một số người có kinh nghiệm, nguyên nhân ghe phát nổ có thể là do rò rỉ khí gas hoặc bị nổ máy nên mới lớn như vậy.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ghe-hang-chao-dao-roi-phat-no-70-tan-hang-hoa-bi-cuon-troi-a58830.html