Hàng loạt “quan xã” tỉnh Hà Nam chuẩn bị hầu tòa vì “phù phép” bằng cấp giả


Thứ 2, 18/03/2019 | 11:50


Để đủ điều kiện chuẩn hóa cán bộ, một số cá nhân công tác tại UBND xã Hưng Công đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả.

Để đủ điều kiện chuẩn hóa cán bộ, một số cá nhân công tác tại UBND xã Hưng Công đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả. Có người mới học hết lớp 7/10, nhưng nhờ được phù phép bằng giả nên đã được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy xã.

Bị cáo buộc phạm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; dự kiến ngày 21/3 tới đây, hàng loạt "quan xã" công tác tại xã Hưng Công, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam sẽ bị đưa ra xét xử.

Ảnh minh họa

Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Chanh (SN 1964), Nguyễn Bá Hà (SN 1967), Nguyễn Thị Hồng (SN 1969) và Trần Thị Hiền (SN 1978), đều trú tại xã Hưng Công.

Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình làm việc, công tác tại UBND xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, do biết mình không có trình độ bằng cấp THPT thì không đủ điều kiện để xét chuẩn hóa cán bộ nên các bị can Chanh, Hà, Hồng, Hiền đã mua của một người đàn ông không quen biết tại khu vực trung tâm giáo dục thường xuyên Trần Phú, tỉnh Nam Định bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả để đưa vào hồ sơ cá nhân của mình nhằm lừa dối cơ quan Nhà nước đang trực tiếp quản lý nơi công tác; qua đó đã được xét duyệt đi học bổ sung, nâng cao và được bổ nhiệm, bố trí vào những vị trí công tác nhất định.

Cụ thể, Nguyễn Văn Chanh học hết lớp 7/10, được biên chế và giữ cương vị công tác Trưởng Công an xã Hưng Công từ năm 1996. Để hoàn thiện các điều kiện về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị phục vụ công tác, bị can chọn cách mua bằng tốt nghiệp THPT giả để đưa vào hồ sơ kê khai học trung cấp quân sự cơ sở tại trường quân sự địa phương tỉnh Hà Nam và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; học trung cấp lý luận chính trị tại Trường chính trị tỉnh Hà Nam. Năm 2016, Chanh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Hưng Công.

Tiếp đến, Nguyễn Bá Hà học hết lớp 7/10, tham gia công tác tại xã Hưng Công từ năm 1990. Năm 2004, Hà được tuyển dụng biên chế công chức cán bộ tư pháp – hộ tịch kiêm Phó trưởng công an xã. Hà cũng mua bằng tốt nghiệp THPT giả để hoàn thiện các điều kiện về trình độ chuyên môn. Nhờ đó, vào tháng 3/2017, Hà được bổ nhiệm làm trưởng công an xã.

Tương tự, cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Hồng học hết lớp 7/10 nhưng cũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội phụ nữ xã Hưng Công và Trần Thị Hiền học hết lớp 9/12, ban đầu chỉ tham gia công tác đoàn, công tác thanh niên của địa phương, sau nhờ "phù phép" bằng tốt nghiệp THPT giả đưa vào hồ sơ nên được giao làm công tác cán bộ địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Hưng Công.

Các bị can đã sử dụng bằng giả kê khai vào hồ sơ để đi học trung cấp lý luận chính trị, trung cấp trung học cảnh sát, trung cấp chuyên nghiệp hành chính văn thư… hồ sơ thi tuyển công chức xã và sử dụng liên tục cho đến tháng 7/2018 thì bị UBKT huyện ủy Bình Lục phát hiện.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của các bị can đã phạm vào tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; quy định tại khoản 1 Điều 341 BLHS.

Nguồn: Người đưa tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-quan-xa-tinh-ha-nam-chuan-bi-hau-toa-vi-phu-phep-bang-cap-gia-a267029.html