Khẩn trương cứu hộ tai nạn tàu hỏa tại Quảng Trị


Thứ 4, 11/03/2015 | 09:57


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương tập trung cứu hộ để thông suốt đường sắt.

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương tập trung cứu hộ để thông suốt đường sắt.

Video: Hiện trường tai nạn tàu hỏa khiến lái tàu tử vong

Sáng nay (11/3), Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương tập trung cứu hộ để thông suốt đường sắt.

Theo đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo, điều động nhân viên đến hiện trường cứu hộ. 2 cần cẩu loại 100 tấn cũng đã được đưa đến hiện trường để kéo hai toa tàu bị hư hỏng ra khỏi đường ray.

Do xe cẩu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đến cứu hộ bị lật, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chỉ đạo Ban quản lý dự án 6 của Bộ GTVT và các đơn vị thi công trên địa bàn Quảng Trị điều 2 cần cẩu loại 100 tấn đến cứu hộ.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải phóng đường ray

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong sáng nay, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị sẽ được thông đường và chạy tàu bình thường.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/3, tại Km 639 – 750, thuộc cung đường Diên Sanh, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), một xe ôtô chở đất kéo rơ móc BKS: 75R – 001.85 băng qua đường ngang dân sinh đã va vào tàu hỏa mang số hiệu SE5 chạy hướng Hà Nội –TP HCM.

Cú va chạm mạnh đã làm đầu máy số D19E -  968 của tàu hỏa bị bung, gãy đầu đấm, đầu máy trôi về phía Nam cách vụ tai nạn 2km. 3 toa tàu bị trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Hậu quả, người điều khiển tàu hỏa tử vong, 3 hành khách trên tàu và tài xế ô tô bị trọng thương.

Một toa tàu bị lật khỏi đường ray sau vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Đ

Tại hiện trường, xe ô tô tải bị rời làm hai, nằm hai bên đường ray. Một toa tàu hỏa bị trật bánh còn một toa tàu trật khỏi đường ray nằm gần vuông góc với QL1A.

Đến 1h ngày 11/3, hàng trăm hành khách trên tàu gặp nạn đã được đưa về ga Đông Hà.

Được biết, hàng trăm hành khách đi trên một chiếc tàu xuất phát sau tàu gặp nạn hiện đang phải nằm chờ vật vã tại ga Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), cách hiện trường vụ tai nạn 40km. Đến 7h sáng nay, tàu hỏa này vẫn chưa xác định lại giờ khởi hành.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-truong-cuu-ho-tai-nan-tau-hoa-tai-quang-tri-a86915.html