Kinh hoàng xác chết hai tay giơ lên trời trên sông Sài Gòn


Thứ 4, 05/03/2014 | 02:33


(ĐSPL) - Thi thể 1 người đàn ông được phát hiện nổi trên sông trong tình trạng trương sình, nằm ngửa và 2 tay giờ lên trời....

(ĐSPL)- Tò mò vì thấy hai cánh tay giơ lên trời, ẩn trong lục bình, một ngư dân liền cho ghe ghé sát để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể là một nam giới đã tử vong trong tình trạng trương sình, thối rữa.

Đến hơn 16h, ngày 4/3, hiện trường vụ phát hiện xác người đàn ông chết sông Sài Gòn đoạn qua bến đò Gò Dưa (quận Thủ Đức, TP.HCM) mới được xử lý xong, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Kinh hoàng phát hiện xác chết giơ hai tay lên trời
Hiện trường vụ phát hiện vụ phát hiện xác chết giơ hai tay lên trời.

Trước đó, vào khoảng 13h, một ngư dân đang chài lưới trên sông Sài Gòn thì phát hiện hai cánh tay giơ cao ẩn trong đám lục bình.

Tò mò, ngư dân này liền chạy đến kiểm tra thì hốt hoảng chứng kiến một thi thể người đã chết, nạn nhân khoảng 30 tuổi. 

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền chức năng.

Nhận được tin báo, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân cái chết và danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Sỹ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-xac-chet-hai-tay-gio-len-troi-tren-song-sai-gon-a24124.html